Sau khi có sự thoả thuận của Bộ kế hoạch & đầu tư, Đài Truyền hình Việt nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PTTH BR-VT đã được UBND BR-VT phê duyệt tổng mức đầu tư năm 1998 là 32 tỷ 952 triệu đồng ,trong đó hạng mục Trung tâm PTTH tại TX Bà Rịa (nay là TP Vũng Tàu) là 13 tỷ 680 triệu đồng. Thế nhưng khi chủ đầu tư là BQLDA hạ tầng xã hội trình thiết kế kỹ thuật và dự toán đã tách riêng công trình Trung tâm PTTH tại thị xã Bà Rịa làm trước và đã được “đôn lên” gần gấp đôi với mức đầu tư là 24 tỷ 489 triệu.
Không những thế, thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình này đã bỏ nhiều hạng mục quan trọng mang tính chuyên ngành PTTH rồi lại thêm vào những hạng mục không có trong dự án. Mặc dù vậy, thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình Trung tâm PTTH tại TX Bà Rịa vẫn được phê duyệt và triển khai thi công.
Như vậy, với việc “cầm đèn chạy trước ôtô” này, chủ đầu tư đã ném dự án được các cấp từ Trung ương đến địa phương phê duyệt vào sọt rác để “lập điều chỉnh lại dự án”. Đầu tiên tại tờ trình 51/TT.HTXH ngày 24/4/2002 giá của dự án được nhấp ở mức nhè nhẹ gần gấp đôi ban đầu là 51,9 tỷ, tiếp đó ngày 12/3/2003 tại tờ trình số 50/TT.HTXH cũng của BQLDA hạ tầng xã hội, giá dự án được “chào” ở mức 66,3 tỷ đồng.
Không có sự can ngăn của nhà quản lý, được đà chủ đầu tư (BQLDA hạ tầng xã hội) và đơn vị sử dụng (Đài PTTH tỉnh BR - VT) lại đòi ở mức giá 171,5 tỷ đồng, tăng hơn 138,55 tỷ so với dự án ban đầu. Tất nhiên, những đòi hỏi đưa ra không thuyết minh được căn cứ, cơ sở nên các dự án đưa ra đều chưa được phê duyệt. Như vậy có thể nói, công trình đã thi công chưa có dự án và đến nay cũng chưa thể bàn giao đưa vào sử dụng, dù đã triển khai thi công hơn 3 năm.
Tiêu cực lãng phí không ai chịu trách nhiệm ?
Theo báo cáo của Thanh tra, việc ĐPTTH BR-VT tăng vốn gấp 5,5 lần và kéo dài thời gian thi công có nhiều cơ quan liên đới nhưng không ai chịu trách nhiệm. Cụ thể đơn vị tư vấn thiết kế kỹ thuật (Công ty liên doanh kỹ thuật và nền móng công trình -COFEC) làm việc thiếu trách nhiệm, hồ sơ thiết kế kỹ thuật lập rất sơ sài nhưng vẫn được thuê dù hồ sơ thiết kế không đạt yêu cầu về chất lượng chuyên môn.
Chủ đầu tư là BQL Dự án hạ tầng XH đã không bám sát nội dung dự án được phê duyệt, bỏ nhiều hạng mục quan trọng, tự ý thêm nhiều hạng mục không có trong dự án gây nhiều lãng phí. BQL dự án HTXH và Đài PTTH không có sự phối hợp do vậy phần ruột đơn vị sử dụng là Đài PTTH BR-VT làm chủ đầu tư với phần vỏ do BQL HTXH chủ đầu tư xảy ra sự không tương hợp. Ví dụ không có hạng mục thang máy BQL HTXH lại cứ đưa thang máy vào “cho vui”; hệ thống cửa kính không đáp ứng nhu cầu cách âm, không có móc treo dàn đèn khi đổ bê tông...
Được biết đợt thanh tra đầu năm 2004, Thanh tra công trình ĐPTTH đã phát hiện việc khai khống để tham ô số tiền hàng chục triệu đồng. Hiện dư luận BR-VT đặt câu hỏi tại sao lại có sự tự tung tự tác của chủ đầu tư trong việc tăng vốn lên 5,5 lần và bao giờ thì dự án Đài PTTH BR-VT mới hoàn thành đưa vào sử dụng; những tiêu cực lãng phí trong “phi vụ” xây dựng Đài PHTH BR-VT ai phải chịu trách nhiệm?