LB Nga là quốc gia có nhiều SV của ta du học theo diện có học bổng nhất. Liệu sau những sự kiện LHS VN bị giết hoặc bị hành hung, vị trí đó có bị ảnh hưởng? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ HTQT, Bộ GD&ĐT - về chủ đề này.
+ Thưa ông, ông nhận định như thế nào về tình hình an ninh nói chung của LHS VN ở nước ngoài?
- Tôi bắt đầu thấy quan ngại về vấn đề an ninh của LHS VN học ở Nga. Tình hình chính trị - xã hội – kinh tế của Nga đang có nhiều thay đổi nhưng rõ ràng cuộc sống ở Nga vẫn đang trong tình trạng an ninh không được đảm bảo. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện việc đám đầu trọc hành hung người nước ngoài (trong đó có người VN) ở nhiều nước châu Âu và ở Nga. Từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước đến nay, đã từng có một số công dân VN chết ở nước ngoài do bị hành hung, kể cả cán bộ - nhân viên của các đại sứ quán. Vì chúng ta không đưa tin nhiều nên dư luận xã hội không biết tới. Hiện nay chỉ mỗi ở Nga là có vấn đề về an ninh cho LHS. Trước đây thì có Đức. Nhưng mấy năm gần đây, an ninh ở Đức đã tốt hơn.
+ Trước những vụ LHS VN bị hành hung hoặc bị giết hại, Bộ GD&ĐT có những động thái gì?
- Sau những sự kiện 1 LHS VN bị sát hại cách đây gần 2 tháng, rồi 2 LHS VN bị hành hung (đều tại Nga), chúng tôi đã yêu cầu Phòng quản lý (QL) LHS VN tại Nga khẩn trương họp với các đơn vị LHS và có những biện pháp chủ động để LHS VN phòng tránh những tai nạn, rủi ro có thể xảy ra. Trong khi chờ Chính phủ Nga có được những biện pháp hữu hiệu hơn bảo vệ an ninh cho LHS nói chung và LHS VN nói riêng thì các đơn vị quản lý LHS cần phải có những quy định thống nhất buộc LHS của mình tuân thủ. Ví dụ, không đi ra ngoài vào lúc khuya; khi đi tránh những nơi hẻo lánh, tối tăm; khi đi nên có 2 – 3 người.
+ Nhưng sự việc xảy ra hôm 25/12, nhưng mãi tới chiều 27/12 – khi PV báo Tiền Phong liên lạc với lãnh đạo Vụ HTQT (Bộ GD&ĐT)– mà vẫn chưa có thông tin chính thức về việc này. Ông lý giải thế nào?
- Thông tin được gửi về theo 2 kênh. Kênh thứ nhất, bên Nga báo cáo về với lãnh đạo Bộ GD&ĐT qua bản fax và bên trên đề là “mật”. Bản fax đó chiều hôm qua mới về đến Vụ HTQT. Kênh thứ 2 là báo cáo gửi về bằng email sau khi các đồng chí bên ấy đã kiểm định rồi mới gửi về. Về văn bản chính thức thì là như vậy. Hiện tượng thì chúng tôi đã có thông tin nhưng chưa chính thức.
Sau khi có những thông tin xác thực về vụ việc, chúng tôi đã gửi thư sang Phòng QL LHS ở Nga, chỉ đạo các đồng chí bên ấy liên hệ với công an– chính quyền địa phương, nhà trường để đảm bảo an ninh cho LHS VN, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch sắp tới; chỉ đạo các đơn vị LHS họp để trấn an tinh thần cho LHS, thống nhất các quy định để LHS có thể tự bảo vệ mình.
+ Trước tình hình an ninh ở Nga không đảm bảo cho LHS VN thì liệu việc gửi
| Theo nhiều nguồn tài liệu từ Bộ GD&ĐT mà chúng tôi tổng hợp được, số du học sinh (DHS) VN ở Nga hiện nay có 3 diện: DHS có học bổng theo diện học bổng hiệp định về GD&ĐT được ký kết giữa 2 nước LB Nga - Việt Nam; DHS du học bằng ngân sách nhà nước cấp; DHS tự túc. Trong đó, diện thứ nhất hiện nay có 862 người (gồm SV, nghiên cứu sinh, thực tập sinh, chuyển tiếp sinh). Diện thứ 2 có 638 người. Diện thứ 3 không có thống kê, nhưng ước đoán có thể cao gấp 3 – 4 lần cả 2 diện trên cộng lại. |
SV sang Nga học có bị ảnh hưởng không?
- Tôi cho là có. Trong số những quốc gia có LHS VN du học bằng học bổng (của nhà nước và theo hiệp định) thì Nga là nước có số lượng sinh viên Việt Nam lớn hơn các nước khác rất nhiều. Nhưng nếu nước Nga không đảm bảo an ninh được cho những người nước ngoài du lịch, làm ăn hoặc học tập ở Nga thì sẽ không thể thu hút người ta đến nước Nga. Thực tế là nhiều SV không muốn đi Nga.
+ Ngoài tình trạng an ninh không đảm bảo, còn có vấn đề nào khác đáng lo ngại trong công tác quản lý LHS VN ở nước ngoài?
- Trước vụ 2 LHS VN bị sát hại có 3 ngày thì có 1 LHS VN (cũng ở Nga) tự tử. Từ đó nảy sinh một vấn đề trong công tác quản lý, đó là việc giúp cho các em ổn định tinh thần trong khi học tập ở nước bạn. Rõ ràng, có những cá nhân LHS đã bị những sức ép tâm lý mà không có tổ chức, không có người bạn tin cậy để họ thổ lộ, chia sẻ. Cho nên công tác Hội, Đoàn trong LHS cần được củng cố.
+ Xin cảm ơn ông!