Google News

Thường vụ LĐBĐVN rút kinh nghiệm sau thất bại tại Tiger Cup:

Lại điệp khúc kỷ luật… nội bộ!

Lại điệp khúc kỷ luật… nội bộ!
Hôm qua (29/12), Ban thường vụ (BTV) LĐBĐVN đã họp phiên thứ 16 với nội dung chính là kiểm điểm thất bại của ĐTVN tại Tiger Cup 2004.

Cuộc họp diễn ra căng thẳng cả ngày, thậm chí các đại biểu cũng không có thời gian nghỉ giải lao và ngày làm việc đầu tiên chỉ kết thúc khi đồng hồ đã chỉ hơn 19 giờ. Phần đánh giá quá trình chuẩn bị và thi đấu của ĐTQG được quan tâm nhiều nhất và cũng được ông Lân Trung – Trưởng ban Tuyên truyền VFF thông tin cho các phóng viên.

Ông Lân Trung cho biết, Ban thường vụ đã thảo luận rất nghiêm túc, thẳng thắn để xác định rõ nguyên nhân thất bại của ĐTQG tại giải đấu này cũng như xác định trách nhiệm của từng cá nhân. Cụ thể: Trách nhiệm chỉ đạo của VFF; trách nhiệm của những người được giao trực tiếp phụ trách công việc tại ĐT.

BTV đánh giá mục tiêu vào chung kết của ĐTQG tại Tiger Cup 2004 là có cơ sở, nhưng trong công tác chỉ đạo trực tiếp điều hành quá trình chuẩn bị và thi đấu có những thiếu sót: Quy trình tìm và thuê HLV trưởng diễn ra đúng quy trình nhưng thiếu thông tin trong giai đoạn gần đây; không xây dựng được BHL đủ mạnh để cùng HLV trưởng dẫn dắt ĐT. BTV tự nhận đúng ra phải cương quyết hơn, thuyết phục HLV trưởng để có 1 HLV phó đủ năng lực. BTV và Thường trực VFF cùng xác định trách nhiệm trong việc theo dõi ĐT thực hiện kế hoạch cũng như thi đấu chưa sát sao, đặc biệt là giai đoạn tập luyện ở Thành Đô. Vì tại đây, HLV trưởng đã xin thay đổi kế hoạch và được VFF chấp nhận mà không phân tích kỹ. BTV cũng nhận đã thiếu chỉ đạo nhanh nhạy những diễn biến thất thường về tâm lý của HLV trưởng và không nắm bắt được tâm lý VĐV.

Tóm lại, tập thể BTV nhận trách nhiệm về những thiếu sót trên và chính thức nhận lỗi (không phải là xin lỗi) với người hâm mộ; sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm để xây dựng BĐVN đi lên, lấy lại niềm tin nơi NHM.

Trưởng đoàn bị tăng hình thức kỷ luật

Mặc dù bị BTV thống nhất tăng hình thức kỷ luật của ông Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển từ phê bình lên khiển trách nhưng với ông điều đó cũng chẳng sao, bởi nó đâu có bị ghi vào lý lịch hay phạt tiền. Thậm chí, mức kỷ luật này cũng chỉ đưa ra báo cáo BCH để quyết định chính thức chứ không báo cáo lên UBTDTT. Đơn giản, đây chỉ là kỷ luật nội bộ. Trong bản kiểm điểm, ông Hiển đã tiếp tục đưa ra một trong những lý do không hoàn thành nhiệm vụ là do UBTDTT mãi không ban hành Quy chế ĐTQG (dù rằng ngày 16/9/2004, UBTDTT đã ban hành Quy chế cho các ĐTQG). Thông tin ngoài lề cho biết, ở cuộc họp trước đó với Thường trực, ông Trưởng đoàn cũng không chịu nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào. Có lẽ ông cho rằng mình chẳng có lỗi gì nặng trong thất bại của ĐTQG?
Ngoài ông Trưởng đoàn bị kỷ luật nội bộ, còn có 4 ủy viên khác đã “dũng cảm” tự kiểm điểm và nhận hình thức kỷ luật, đó là: Tổng Thư ký Phạm Ngọc Viễn (người chịu trách nhiệm thương thảo và mời ông Tavares về làm HLV trưởng) bị phê bình; PCT Thường trực Trần Duy Ly mức phê bình. Hai ủy viên không chuyên trách nhưng vẫn tự nhận lỗi là Chủ tịch Mai Liêm Trực và PCT Trần Văn Mui, BTV không đưa ra hình thức xử lý cụ thể nào.

Hôm nay, BTV tiếp tục làm việc với các nội dung Tổng kết năm bóng đá 2004 và triển khai kế hoạch 2005; xem xét những vấn đề về chủ trương Đại hội VFF; chuẩn bị cho cuộc họp BCH vào tháng 1/2005.