![]() |
| Một góc triển lãm Đẹp Fashinostalltion |
Tạp chí Đẹp cùng các nhà nhiếp ảnh tổ chức Triển lãm nghệ thuật thời trang - cuộc chơi thời trang và sắp đặt (Đẹp Fashinostallation). Triển lãm mở ra ý tưởng mới cho sự kết hợp giữa nghệ thuật nhiếp ảnh với thời trang và nghệ thuật sắp đặt.
Cho người xem cái nhìn đa chiều hơn về thời trang, đó là mong muốn của nhà tổ chức. 3 bộ sưu tập thời trang cũng là 3 câu chuyện về Loài hoa Bất Tử (nhà tạo mẫu Công Trí), Truyền thuyết về sự luân hồi (Ngô Thái Uyên) và Lễ hội trong rừng nhiệt đới (Takayuki Sawamura) được tái hiện qua ống kính của 3 nhà nhiếp ảnh Lê Thanh Hải, Phạm Hoài Nam, Glenn Graves.
Vì thế triển lãm trước hết có ảnh: Những bức ảnh chụp người mẫu trình diễn mốt mới nhất được in thẳng trên chất liệu gỗ và kính khổ lớn, công nghệ mới. Thứ hai, triển lãm có manequin để trưng trang phục, vừa đứng theo cách thông thường vừa treo ngược trên trần nhà, xen lẫn manequin là người mẫu thật, có khi họ ngồi bất động, hoặc giữ nguyên một tư thế trình diễn khiến người xem có thể nhầm đó là manequin! Thứ ba là có giá để sách báo, những cuốn tạp chí in ảnh thời trang để mở dán lên tường hoặc lơ lửng trên không…
Trong không gian đa chiều hướng ấy, khách phải chịu khó ngước mắt, nghiêng ngó thậm chí vẹo vọ người để nhìn. ý tưởng bộ trang phục Truyền thuyết về sự luân hồi của Thái Uyên có vẻ hơi khó hiểu, chỉ người mẫu diễn trên sàn catwalk thôi chưa đủ, nay trong không gian triển lãm, các vòng tròn kết nối bên manequin cùng nghệ thuật sắp đặt video art mô phỏng bằng hình ảnh sẽ dễ gợi mạch liên tưởng về sự luân hồi hơn cho người xem.
Các bộ trang phục Lễ hội trong rừng nhiệt đới của nhà tạo mẫu Takayuki Sawamura thì bày trong không gian thoáng hơn, bên manequin có cả chú khỉ leo cây. Bối cảnh được bổ trợ bằng ánh sáng huyền bí và âm nhạc không dứt, cho cảm giác như ở nhà khi bắt gặp chiếc thắt lưng, túi xách đeo trên lưng ghế, chiếc váy diêm dúa vắt lên cánh cửa…
Mất 2 ngày để đạo diễn sắp đặt Lê Thanh Hải gắn kết các thành phần kể trên sao cho có tiếng nói chung: Nghệ thuật sắp đặt. Nhưng phải mất 6 tháng để đạo diễn sân khấu, nhà thiết kế và nhiếp ảnh gia cùng ngồi lại với nhau, bàn bạc, thống nhất ý tưởng cho cả cuộc trình diễn thời trang Xuân - Hè 2005 đêm 16/12/2004 dẫn đến triển lãm này.
Một cuộc chơi công phu, tiếc là địa điểm triển lãm hơi chật hẹp, cách sắp đặt chưa tạo nên sự bất ngờ, ấn tượng như mong đợi nhưng rõ ràng có khác: đó là đã tạo cảm xúc khác biệt, mới mẻ trong thưởng thức thời trang. Đẹp Fashinostallation mở cửa từ 28/12/2004 đến 1/1/2005.
