Gặp mặt báo chí cuối năm, Thủ tướng Phan Văn Khải:
Chính phủ và báo chí phải tuyên chiến với tham nhũng, tiêu cực
“Vấn đề nhức nhối hiện nay và làm chúng ta buồn phiền nhất là nạn tiêu cực, tham nhũng và nhũng nhiễu”. Thủ tướng Phan Văn Khải đã nói như vậy trong buổi gặp mặt báo chí chiều hôm qua (29/12), ngay sau cuộc họp Chính phủ mở rộng tại TP. Hồ Chí Minh. “Điều này trái ngược với bản chất của chế độ ta” – Thủ tướng khẳng định, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận: “Chúng ta nói rất nhiều nhưng chưa đẩy lùi được tệ nạn này nên làm mất niềm tin của dân”. Thủ tướng tuyên bố: “Năm 2005 báo chí và Chính phủ phải tuyên chiến với nạn tiêu cực, tham nhũng và nhũng nhiễu, đẩy lùi nạn ăn cắp tài sản Nhà nước”. Thủ tướng nói tiếp: “Không phải bộ máy Nhà nước của chúng ta hư hỏng hết, nhưng vẫn có những tên “ghẻ ruồi” chuyên hạch sách nhũng nhiễu người dân”. Mức độ nhũng nhiễu đã đến mức nghiêm trọng và xuất hiện ở nhiều nơi, nhiều lúc. Thủ tướng kể: Đến mức một Bộ trưởng khi đăng ký nhà ở phải đi lại 9 lần chưa xong, mặc dù tiền thì góp đủ hết rồi. Đồng chí Vũ Khoan (Phó Thủ tướng) đổi khai sinh cho cháu cũng không phải dễ,đi chính diện thì đổi không được đến khi đi cách khác thì mới đổi được. Con đồng chí Trần Xuân Giá (Nguyên Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư) đi làm giấy kết hôn phải đi 9 lần không xong. “Mấy ông trong Chính phủ có chế độ đi ôtô còn như thế, còn những người đi chân đất ở Cà Mau, Bạc Liêu, An Giang hay hải đảo thì thế nào? ở trên miền núi thì bộ máy còn hạch sách đến mức nào nữa?” – Thủ tướng đặt vấn đề. Tất nhiên, theo Thủ tướng không phải 100% bộ máy chúng ta hư hỏng nhưng có bộ phận dựa vào cái ghế để kiếm tiền, họ bất chấp đạo đức, bất chấp mọi thứ kể cả gia đình nghèo, gia đình có công với cách mạng… Thủ tướng bức xúc: “Chúng ta chịu thế nào được?”, đồng thời đề nghị “phải làm thật mạnh để trong 2005 vừa đạt sự tăng trưởng cao nhưng vừa giải quyết, đẩy lùi cho được những nạn tham nhũng”.
Trước đó, Thủ tướng cũng đánh giá công lao to lớn của báo chí trong việc chống tiêu cực, nhũng nhiễu trong thời gian qua, đồng thời mong muốn báo chí tiếp tục phát huy sức mạnh trên mặt trận này. Thủ tướng nói: “Chống tiêu cực, chống tham nhũng, chống thất thoát trong xây dựng cơ bản đó là một mặt trận rất quan trọng trong năm 2005 mà Chính phủ muốn báo chí góp sức vào”. Thủ tướng cũng đề nghị báo chí tham gia mạnh mẽ vào vấn đề cải cách hành chính, xây dựng bộ máy của chính quyền trong sạch, làm ăn có hiệu quả và chống tham nhũng, nhũng nhiễu. Đồng thời lưu ý báo chí phải hết sức cảnh giác việc lợi dụng báo chí để nội bộ “đánh nhau”, với việc lợi dụng quyền khiếu kiện nhằm gây rối. Thủ tướng lưu ý, năm 2005 là năm rất nặng nề đối với đất nước vì nếu không đạt được tốc độ tăng trưởng trên 8,5% thì không đạt được kế hoạch 5 năm và Nghị quyết Đại hội lần thứ 9 của Đảng. Muốn làm được điều này đòi hỏi rất nhiều việc. “Tôi đề nghị các báo làm sao khơi dậy được tinh thần cách mạng của cả dân tộc, sôi nổi làm ăn, người nào cũng lo phấn đấu để phát triển sản xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ phát triển với tốc độ cao”.