Cũng trong vòng đấu này, CLB đang dẫn đầu bóng đá Anh Chelsea kỷ niệm 100 năm thành lập. Mùa giải này nếu giành được chức vô địch, Chelsea chấm dứt cuộc chờ đợi đã kéo dài tới nửa thế kỷ mà vẫn chưa thành, đó là một chiếc cúp vô địch bóng đá nhà nghề Anh. Những thôi thúc đó và những sự kiện riêng, chung của Chelsea làm cho mùa bóng này trở thành mùa bóng hết sức đặc biệt của HLV Mourinho cùng các học trò của ông.
4 CLB đứng đầu bóng đá Anh tuần này đều phải thi đấu trên sân khách. Arsenal đứng thứ 2 sẽ thi đấu với Charlton - chủ nhà hiện đang đứng thứ 7 trong trận derby của thành phố Luân Đôn. M.U đứng thứ 3 sẽ tới làm khách ở sân Boro đứng thứ 5. Everton tuần qua thua, bất ngờ chấp nhận nhường ngôi vị thứ 3 cho MU. Vòng đấu này Everton cũng làm khách trên sân của CLB đang đứng thứ 8 là Tottenham.
Chelsea chỉ thua 1 trong suốt 20 trận vừa qua, với 11 trận gần đây nhất không thua, đang dẫn đầu bóng đá Anh với 49 điểm. Tuần này vào ngày đầu của năm 2005, Chelsea sẽ gặp Liverpool - CLB đứng thứ 6. Thế nhưng trên sân bóng của Liverpool, trong suốt 98 năm qua Chelsea mới chỉ thắng được 6 trận. Trận thắng thứ 6 cũng là trận thắng gần đây nhất 2-1 của Chelsea diễn ra trên sân Anfield, khi Jose Mourinho chưa về lãnh đạo CLB này.
Xem lại băng hình của trận thắng đầu năm ngoái, Mourinho cho biết: “Chúng ta cần một sự kiên nhẫn tương tự mới có thể thắng được Liverpool trên sân của họ”. Hồi tháng 10/2004, chính Chelsea của Mourinho đã thắng Liverpool 1-0, nhưng trận thắng đó không phải trên sân Anfield.
Lần này tiếp Chelsea trên sân nhà, Liverpool đang lấy dần lại phong độ. Liverpool trong 3 trận gần đây nhất toàn thắng. Đội quân của HLV Rafael Benitez tin tưởng chí ít họ sẽ cầm chân được đội quân đang cực mạnh của Mourinho, HLV Mourinho thừa nhận: “Các cầu thủ của tôi đã thấm mệt do thi đấu quá nhiều trận trong một giai đoạn ngắn”. Nói vậy, nhưng đội quân của Chelsea vẫn rất mạnh. Họ không có bất kỳ chấn thương đáng kể nào.
Arsenal tới Charlton với trận thắng Newcastle 1-0 ở vòng đấu ngày 26/12. Bàn thắng của Vieira phút 45 làm cho Arsenal tiếp tục cuộc bám đuổi Chelsea, khi họ vẫn chỉ kém Chelsea 5 điểm. Hồi tháng 10 năm ngoái, trên sân nhà, Arsenal đã thắng Charlton 4-0. Trong trận gặp lại này Arsenal đang lấy lại phong độ. Ở 5 trận đấu gần đây nhất, Arsenal đã thắng tới 4 trận.
Sự trở lại của Arsenal là rất rõ ràng và rất thuyết phục. Trong cuộc chạy đua tới chức vô địch, Mourinho cho biết: “MU hiện nay với chúng tôi không đáng sợ bằng Arsenal. Arsenal đang ở rất gần chúng tôi và phong độ của họ bắt đầu trở lại. MU là mối lo tiếp theo của Chelsea mà thôi”.
Mourinho đề cập tới hai địch thủ chính của ông vào lúc này chứng tỏ ông là HLV rất tỉnh táo. MU hiện nay cũng bắt đầu mạnh dần. Trong 8 trận đấu gần đây nhất, MU thắng tới 7 trận. Tuy vậy, mỗi lần gặp Boro, MU thường gặp khó khăn do bài vở chiến thuật của Ferguson đã bị HLV Boro Steve McClaren từng là trợ lý của Ferguson ở MU học thuộc lòng. Ferguson cho biết: “Trận gặp Boro sẽ là trận đấu quan trọng nhất. Nó diễn ra ngày đầu năm và nó có tác dụng tâm lý rất đáng kể. Chúng tôi sẽ phải tìm mọi cách để thắng Bôrô vòng này”.
Bóng đá Anh sẽ kết thúc giai đoạn cao điểm 10 ngày 4 trận vào ngày 3/1/2005 với các trận đấu kéo dài tới ngày 5/1.