Hoàng Thanh Mầm sinh năm 1976, quê ở tỉnh Hải Dương, cùng gia đình vào xã Đăk Búk So (huyện Đăk R’Lấp, Đăk Lăk) lập nghiệp năm 1995. Sau khi tự tìm tòi nghiên cứu và thử nghiệm, anh thấy một trong những loại cây ngắn ngày thích hợp với đất Đăk Búk So là cây khoai lang Benzula của Nhật Bản, giống ngắn ngày, có thể làm 3 vụ/năm, vốn đầu tư chỉ khoảng 200.000đ/sào nhưng cho sản lượng cao.
Được cán bộ nông nghiệp huyện hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, Mầm mạnh dạn đầu tư trồng 1,7 ha. Trong rẫy khoai lang anh trồng xen kẽ 1.000 trụ tiêu, 2 sào sắn, 1 sào dứa. Ngoài ra, Mầm còn nuôi một đàn heo hơn chục con, thu nhập hơn 40 triệu đồng/ năm . Điều đáng quý là anh đã bày cách trồng, đầu tư giống, cho mượn 2 sào đất để 2 chi đoàn của xã trao đổi kinh nghiệm và gây quỹ hoạt động. Anh còn giúp giống khoai và phổ biến kỹ thuật trồng cho nhiều ĐVTN trong xã.
Không chỉ giỏi làm kinh tế, Hoàng Thanh Mầm còn là một cán bộ Đoàn xuất sắc. Hiện anh là Bí thư Đoàn xã Đăk Búk So, là thành viên đội tuyên truyền thanh niên huyện Đăk R’Lấp đạt giải nhất toàn tỉnh Hội thi “Tuổi trẻ Đăk Nông học và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2004 .