Google News

Thời tiết lạnh:

Cảnh giác với bệnh tăng huyết áp

Cảnh giác với bệnh tăng huyết áp
Nhiều bệnh nhân phải nhập viện do cơn tăng huyết áp kịch phát, các biến chứng như tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, khó thở cấp tính ...

- Một trong những nguyên nhân quan trọng chính là do thời tiết lạnh. Khi bị lạnh đột ngột, phản ứng đầu tiên của cơ thể là các mạch máu co thắt khiến cho huyết áp và nhịp tim tăng lên. Với người bình thường, đó là sự bù trừ giúp cơ thể chống lạnh. Nhưng với người có tiền sử tăng huyết áp, việc huyết áp tiếp tục tăng lên làm mạch máu có thể bị vỡ, nếu là mạch máu não thì sẽ bị chảy máu não. Thời tiết lạnh còn dễ làm người bệnh mắc các bệnh phế quản phổi, là nguyên nhân làm nặng hơn tình trạng suy tim mạn.

+ Như vậy, với người già sẽ có nguy cơ cao hơn?

Bệnh nhân đang điều trị tại Viện Tim Mạch (Bệnh viện Bạch Mai) Ảnh: Hồng Vĩnh
Bệnh  nhân đang điều trị tại Viện Tim Mạch (Bệnh viện Bạch Mai)   Ảnh: Hồng Vĩnh

- Đúng vậy. Với người có tuổi, mạch máu càng dễ vỡ hơn do tính đàn hồi của thành mạch giảm sút. Mạch máu não của người có tuổi còn có nguy cơ bị tắc do xơ vữa động mạch gây ra. Nhưng người trung niên, thậm chí thanh thiếu niên cũng phải thận trọng nếu có bệnh hoặc có bệnh mà không biết. Họ dễ chủ quan dùng nhiều bia rượu, ra lạnh đột ngột... cũng làm huyết áp tăng kịch phát.

+ Trong trường hợp phát hiện người bị tai biến do huyết áp tăng thì cần xử lý thế nào?

- Cần hết sức bình tĩnh, đặt bệnh nhân lên giường trong tư thế nằm thẳng, đầu nghiêng sang một bên để tránh bị sặc rồi gọi cấp cứu. Trường hợp quá xa trung tâm vận chuyển cấp cứu thì người nhà có thể cáng bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

+ Có nên cho người bệnh ngậm ngay viên Adalat 10mg trong lúc này không?

- Không tự ý cho người bệnh ngậm viên Adalat dưới lưỡi vì có thể gây tụt huyết áp, rất nguy hiểm, cho dù số đo huyết áp lúc xảy ra tai biến có thể rất cao. Không được dùng các biện pháp dân gian như cạo gió, đánh cảm cho người bệnh vì càng làm các mạch máu bị tổn thương.

+ Làm sao để kiểm soát bệnh tốt nhất?

- Trước tiên là phải thực hiện đúng các chỉ định của bác sỹ điều trị. Không ngừng thuốc đột ngột vì sẽ gây phản ứng tăng huyết áp nặng khi không uống thuốc. Trong những ngày lạnh, người bệnh chú ý cẩn thận hơn trong sinh hoạt hàng ngày: không mở cửa rồi ra ngoài ngay lập tức, chưa kịp thích nghi với khí lạnh bên ngoài, không tung chăn ra khỏi giường ngay khi chưa xoa bóp toàn thân, tập một số động tác thể dục tại chỗ, mặc đủ ấm. Chú ý giữ ấm cổ, ngực, hai bàn chân để không bị ho và viêm phổi. Trong trường hợp cần thiết phải di chuyển nên đi bằng ô tô có hệ thống sưởi ấm.

+ Thời điểm nào trong ngày hay xảy ra các cơn kịch phát  nhất?

Từ 4 - 7 giờ huyết áp thường tăng cao vì lúc này nhiệt độ ngoài trời xuống rất thấp, nguy cơ tai biến cũng cao hơn.

+ Xin cảm ơn ông.