Google News

Mãi xứng danh "Bộ đội cụ Hồ"

Mãi xứng danh "Bộ đội cụ Hồ"
Sáng qua 20/12 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 15 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944 – 22/12/2004).

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam:

Mãi xứng danh "Bộ đội cụ Hồ"

  •  Chủ tịch nước Trần Đức Lương đọc diễn văn chào mừng.
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tặng hoa Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại lễ kỷ niệm

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tặng hoa Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQVN Phạm Thế Duyệt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phạm Văn Trà cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và các bậc lão thành cách mạng, các bà mẹ VNAH, Anh hùng LLVT, các tướng lĩnh, sỹ quan quân đội, đoàn ngoại giao và tuỳ viên quân sự các nước tại Hà Nội… đến dự.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đức Lương nói: Trong ngày lễ lớn của dân tộc này, với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn, người Cha kính yêu của các LLVTND Việt Nam. Chúng ta kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu hy sinh, hiến trọn đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta mãi ghi nhớ công lao của các thế hệ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội, các thế hệ cán bộ chiến sỹ đã làm nên những chiến công oanh liệt, viết nên những trang sử hào hùng, vẻ vang của QĐND Việt Nam Anh hùng…”. Chủ tịch nước cũng gửi lời chúc mừng đến các bậc lão thành cách mạng, các Bà mẹ VNAH, các tướng lĩnh, các Anh hùng, dũng sỹ, thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ… và toàn thể cán bộ chiến sỹ trong các LLVTND. Chủ tịch nước nói: “Một quân đội cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân, đã không ngừng lớn mạnh và lập nên biết bao kỳ tích trong tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân tháng Tám năm 1945, trong các cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc suốt 30 năm ròng của thế kỷ 20 và trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay… Quân đội ta thật xứng danh là Quân đội Anh hùng của một dân tộc Anh hùng, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà thay mặt các LLVTND hứa với Đảng, Nhà nước và đồng bào, đồng chí cả nước: Tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và trình độ sẵn sàng chiến đấu. Luôn luôn giữ thế chủ động về chiến lược, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ lao động sản xuất, làm kinh tế kết hợp với quốc phòng…

Các đại biểu vui mừng đón Đại tướng, nguyên Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, người anh Cả của quân đội ta. Đại tướng xúc động nhớ lại những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những buổi đầu thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đó là những bài học về đặt lợi ích của dân, của nước lên hàng đầu khi làm cách mạng, bài học về phát huy mối đại đoàn kết dân tộc, bài học về quyết đánh và quyết thắng… Đại tướng khẳng định, những lời dạy trên của Bác đã trở thành những tư tưởng, chỉ thị xây dựng thành công quân đội ta không chỉ đến ngày nay mà còn mãi mai sau. Đại tướng căn dặn các thế hệ cán bộ chiến sỹ quân đội hiện nay: Dù hiện đại đến đâu cũng phải xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; không ngừng nâng cao trình độ quân sự, xây dựng nền khoa học quân sự, hiện đại hoá vũ khí, tìm tòi cách đánh mới; kết hợp tốt các nhiệm vụ quốc phòng với kinh tế, quốc phòng với đối ngoại, tạo nên thế và lực mới bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Kết lại bài phát biểu của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: “Tôi tin tưởng Quân đội ta sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, mãi xứng đáng với Danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ”.