Google News

Cúm gia cầm bùng phát:

Nhiều người dân bắt đầu sợ ăn gà

Nhiều người dân bắt đầu sợ ăn gà
Đã có thêm 17 điểm dịch tại 15 xã thuộc 6 tỉnh; 20.911 con gà, vịt bị tiêu hủy. Các Trung tâm Thú y đang tích cực kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch tái phát.
Giáp Tết là thời điểm buôn bán gia cầm tăng cao.
Giáp tết là thời điểm buôn bán gia cầm tăng cao

Theo báo cáo của Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), trong 2 ngày 4 và 5/1 đã có thêm 17 điểm dịch tại 15 xã, thuộc 10 huyện, 6 tỉnh (Lâm Đồng, Bình Phước, Bến Tre, Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp), với 14.246 con gà tiêu huỷ (trong đó chết 2.791 con) và 6.665 vịt bị huỷ (chết 4.624 con).

Tại Lâm Đồng, dịch cúm gia cầm phát ra ở 2 hộ xã Hoà Trung (Di Linh) có 78 gà chết trong đàn gà 130 con. Bình Phước: Dịch phát ra ở 1 hộ xã Lộc Hưng (Lộc Ninh), có 70 gà chết trong đàn gà 2.200 con. Tiền Giang: Dịch phát ra ở 1 hộ xã Phú Kiết (Chợ Gạo), có 200 gà chết trong đàn gà 500 con. Long An: Dịch phát ra ở 1 hộ xã Hiệp Thành (Châu Thành) có 400 gà chết trong đàn gà 1600 con. Đồng Tháp: Dịch phát ra ở 1 hộ xã Tịnh Thới (thị xã Cao Lãnh), có 10 gà chết, đã xét nghiệm dương tính với H5.

Ông Bùi Quang Anh - Cục trưởng Cục Thú y - cho biết: Dịch cúm gia cầm đã tái phát ở nhiều nơi tại 5 tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Qua diễn biến dịch tại các tỉnh ĐBSCL và miền Đông Nam Bộ, nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm là rất cao. Các Trung tâm Thú y vùng Hải Phòng, Hà Nội, Vinh, TP Hồ Chí Minh… đang tích cực kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tái phát.

Ông Trần Mạnh Giang - Chi Cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội - cho biết: Chi cục đã thành lập 12 chốt kiểm dịch động vật trên cơ sở các chốt đang hoạt động và bổ sung thêm một số chốt khác phù hợp  với tình hình thực tế. Các chốt kiểm dịch động vật hoạt động liên tục 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Ông Giang nhấn mạnh thêm: “Người tiêu dùng nên cẩn thận khi mua gà, phải tuyệt đối mua gà đã qua kiểm dịch của thú y”.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong tại các chợ ở nội và ngoại thành Hà Nội, người mua thịt gà cũng đã giảm. Đặc biệt, từ ngày 6/1 gà bán rất chậm ở các chợ nội thành, tại khu vực bán gia cầm ở chợ Long Biên 16 giờ 30 phút gà vẫn bán khá nhiều. Anh Nguyễn Văn Hùng - Chủ một đại lý chuyên bán buôn gà ở chợ Long Biên - cho biết: Từ sáng đến giờ 2 lồng gà của tôi vẫn còn nguyên. Cách đây 3 ngày, mỗi ngày tôi bán 50 kg gà đã mổ, nay thì chắc chỉ được hơn 10 kg. Giá gà không có biến động nhiều như gà Tam Hoàng giá bán 26.000 đồng/ kg, gà ta thả vườn: 50.000 đồng/kg, ngan ta: 43 - 45 nghìn đồng/kg….