Google News

Lính Mỹ không biết đánh du kích ở Iraq

Lính Mỹ không biết đánh du kích ở Iraq
Quân đội Mỹ đã phải gấp rút biên soạn một cuốn cẩm nang về du kích chiến để phát đến từng lính Mỹ ở Iraq.

Cuộc tổng tuyển cử ở Iraq ngày càng tới gần trong khi đó tình hình an ninh ở đất nước này càng tồi tệ hơn. Trong mấy ngày cuối năm 2004 nối sang đầu năm nay, quân đội Mỹ ở Iraq và lực lượng vệ binh quốc gia Iraq liên tiếp bị phục kích, hơn 100 lính của hai lực lượng này và thường dân vô tội đã bị chết.

Hôm 29/12, cảnh sát Iraq cho các phóng viên biết: Giữa đêm khuya họ nhận được một cú điện thoại nặc danh báo tin có một nhóm phần tử vũ trang phản loạn đang tụ tập ở khu vực Gazalia thuộc ngoại ô Baghdad, chuẩn bị tiến công khủng bố. Lực lượng quân cảnh Iraq tin là thật nên
kéo đi vây bắt.

 Khi họ tiến vào ngôi nhà được báo là nơi ẩn náu của quân khủng bố  thì một tiếng nổ kinh hồn vang lên, cả toà nhà ấy cùng mấy ngôi nhà xung quanh đều đổ sụp xuống. Vụ nổ này đã làm chết 29 người . Đây rõ ràng
là một âm mưu được bày tính trước, theo tính toán thì lực lượng chống
đối đã sử dụng khoảng 8 tạ thuốc nổ cho vụ này.

Ngày 30/12, trung tá Paul, người phát ngôn quân đội Mỹ tại Iraq nói
cùng ngày hôm đó quân Mỹ ở Mosul cũng bị sa vào ổ phục kích: Lực lượng vũ trang chống đối cho nổ một xe ca chở xăng, một đội tuần tra Mỹ vội kéo đến để tìm hiểu tình hình thì một loạt các quả mìn được chôn sẵn phát nổ rồi khoảng 50 quân du kích dùng tiểu liên, súng cối và phóng lựu tiến công vào toán lính Mỹ.

Lính Mỹ vội gọi máy bay lên thẳng đến cứu viện mới đánh lui được đối phương, nhưng cũng đã bị chết 1 và bị thương 15 người.Chỉ trong vòng 2 ngày, nhiều vụ đánh bom bằng xe hơi được tiến hành nhằm vào các đồn cảnh sát làm gần 60 người chết trong đó có 31 cảnh sát và 1 phó tỉnh trưởng.

Đối với lực lượng quân đội Mỹ ở Iraq không được bảo vệ bởi dân chúng bản địa thì đáng sợ nhất là các quả bom được điều khiển nổ từ xa. Kodsman, một chuyên gia chiến thuật của quân đội Mỹ cho rằng: Việc quân Mỹ liên tiếp bị phục kích cho thấy họ chưa thích ứng được với
chiến thuật du kích mà lực lượng chống đối áp dụng. Ông nói: “Đây là một cuộc chiến tranh du kích, quân đội của chúng ta chưa được trang bị, huấn luyện và tổ chức tốt để đối phó với nó”.

Trước vấn đề này, Chuẩn tướng Hardmond, Tư lệnh sư đoàn kỵ binh số I đã nói, quân chống đối sẽ còn mở thêm các cuộc tiến công, Lầu Năm Góc đã đưa thêm 5000 quân tới Baghdad. Để ứng phó với các cuộc tiến công và phục kích theo kiểu du kích chiến, quân đội Mỹ đã phải gấp rút biên soạn một cuốn cẩm nang về du kích chiến để phát đến từng lính Mỹ ở Iraq.