- Như các bạn biết, không chỉ tôi mà tất cả các Đại sứ quán Palestine cũng như người dân của chúng tôi đang sinh sống ngoài lãnh thổ Palestine không thể tham gia cuộc bầu cử. Hoàn cảnh đặc biệt của Palestine không cho phép chúng tôi làm điều đó dù rất muốn.
+ Nếu đi bầu cử, Đại sứ sẽ bầu cho ai và ngài có dự đoán trước ai sẽ giành chiến thắng?
- Không thể tham gia cuộc bầu cử quan trọng này, nhưng tôi theo dõi sát sao tình hình ở quê nhà, qua các đài truyền hình bằng tiếng Arập cũng như trên internet…Tôi chọn ông Mahmoud Abbas và dự đoán của tôi đã thành hiện thực.
+ Vì sao Đại sứ ủng hộ ông M. Abbas mà không phải là ứng cử viên khác?
- Các ứng cử viên đều nêu mục tiêu tranh cử khá rõ. Tôi ủng hộ ứng cử viên M. Abbas vì ông phản đối bạo lực, chủ trương đàm phán để xây dựng hoà bình. Không chỉ tôi, kết quả bầu cử cho thấy có tới gần 70% cử tri Palestine ủng hộ ông M. Abbas. Điều này có nghĩa là hầu hết người dân Palestine phản đối phương cách dùng bạo lực đòi hoà bình của phong trào Hamas cũng như các nhóm vũ trang khác.
+ Theo ngài, đâu là thuận lợi và thách thức của ông M.Abbas trong tương lai?
- Được đông đảo nhân dân ủng hộ, ông M. Abbas có cơ hội rất lớn để thực thi chủ trương của mình. Mặt khác, đây là thời điểm thuận lợi vì sau khi lãnh tụ Y. Arafat qua đời cộng đồng quốc tế bắt đầu gây sức ép với Israel phải khởi động lại Lộ trình hoà bình của nhóm Bộ Tứ.
Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh ông M.Abbas sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng lớn nhất là từ phía Israel. Những vấn đề nội bộ như đàm phán với Hamas đã đạt được một số kết quả và sẽ tiến triển tốt. Tôi chưa tin vào việc Israel sẽ thực thi các thoả thuận hoà bình, nhưng hy vọng họ sẽ buộc phải tuân theo trước sức ép của cộng đồng quốc tế.
+ Ngài dự đoán ra sao về tương lai Palestine sau bầu cử Tổng thống?
- Bầu cử là vấn đề nội bộ của Palestine. Cuộc bầu cử diễn ra trong hoà bình với sự cạnh tranh công bằng của 7 ứng cử viên cho thấy không khí tự do, dân chủ, đoàn kết và khát khao hoà bình của người dân. Sự tham gia đông đảo trong ngày bầu cử chứng tỏ người dân quan tâm đặc biệt tới sự kiện chính trị này và tạo ra cơ hội mới cho tiến trình hoà bình Trung Đông.
Tuy nhiên, là một người Palestine tôi linh cảm còn vô vàn khó khăn trên con đường đấu tranh vì một Nhà nước Palestine độc lập thực sự.
+ Xin cảm ơn Đại sứ!