![]() |
| Nâng cao mức sống và chăm sóc tốt hơn người có công với cách mạng |
Điều 6, Pháp lệnh hiện hành quy định “người đứng đầu tổ chức cách mạng cấp xã hoặc thoát ly trong hoạt động cách mạng kể từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận thì được hưởng phụ cấp thâm niên ưu đãi “tiền khởi nghĩa” theo quy định của Chính phủ”. Nhận định về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội nói “Thực tế, người hoạt động cách mạng trước tháng Tám năm 1945 được chia làm hai diện đối tượng “Lão thành cách mạng” đối với người tham gia cách mạng trước ngày 1/1/1945 và “Tiền khởi nghĩa” đối với người tham gia cách mạng từ ngày 1/1/1945 với chế độ ưu đãi rất khác biệt, đặc biệt là chế độ hỗ trợ nhà ở. Do đó một số cán bộ “Tiền khởi nghĩa” đã không đồng tình”.
Vì thế, theo bà Hoài Thu, đa số các ý kiến của Uỷ ban thống nhất với Ban soạn thảo về việc phân định rõ người hoạt động cách mạng trước cách mạng tháng Tám năm 1945 thành hai diện đối tượng là “người hoạt động cách mạng trước năm 1945” và “người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945”. “Việc phân chia này căn cứ vào mốc thời gian tham gia cách mạng, phù hợp với tính chất khác nhau của giai đoạn lịch sử cách mạng trước và sau ngày 1/1/1945 là phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương”, bà Hoài Thu nói.
Pháp lệnh còn thay “phụ cấp thâm niên ưu đãi tiền khởi nghĩa” bằng cụm từ “trợ cấp hàng tháng và bổ sung chế độ ưu đãi khác đối với cán bộ “tiền khởi nghĩa”. “Việc này sẽ góp phần giải quyết những bức xúc của cán bộ “tiền khởi nghĩa”, bà Hoài Thu khẳng định. Hiện nay có khoảng trên một vạn cán bộ “tiền khởi nghĩa”.
Mỗi năm chi thêm 200 tỷ đồng
Bà Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cho biết, trong lần sửa đổi này, Pháp lệnh đã tách 7 đối tượng được ưu đãi tại Pháp lệnh hiện hành thành 10 đối tượng và bổ sung thêm một đối tượng là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học. Bên cạnh đó, Pháp lệnh mới còn bổ sung chế độ mai táng phí cho một số đối tượng người có công với cách mạng được hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng... “Như vậy mỗi năm ngân sách chi thường xuyên cho những người có công với cách mạng sẽ tăng thêm khoảng 200 tỷ đồng, từ 5.800 tỷ hiện nay lên khoảng 6.000 tỷ” - bà Hằng nói.
Tuy vậy, theo bà Nguyễn Thị Hoài Thu, điều đáng tiếc nhất là trong lần sửa đổi Pháp lệnh lần này chưa bổ sung quy định về chính sách đối với những người tham gia bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế giai đoạn 1975-1989.
