Google News

Những cánh én đầu tiên của quyền Anh nữ Việt Nam

Những cánh én đầu tiên của quyền Anh nữ Việt Nam
2 huy chương đồng là những tấm huy chương quốc tế đầu tiên của boxing nữ Việt Nam.

Với 5 võ sỹ chỉ mới được xỏ găng trong 4 tháng thì thành tích đó làm ngạc nhiên ngay với cả những người trong cuộc. Còn đối với bạn bè nước ngoài tham dự giải boxing nữ quốc tế Đài Loan cuối năm trước thì họ thật sự... “tâm phục, khẩu phục”.

Hoàn toàn thực lực

Năm cô gái Hà Nội tham gia giải Đài Loan là Nguyễn Thị Thuý Hường (hạng 48kg, sinh năm 1983), Vũ Thị Hải Yến (hạng 50kg, sinh năm 1987), Nguyễn Thị Chiến (hạng 52 kg, sinh năm 1984), Đặng Thị Minh Nghĩa (hạng 54 kg, sinh năm 1987), Bùi Thị Hiền Hoa (hạng 57 kg, sinh năm 1985).

Đây là giải do Đài Loan đứng ra tổ chức và lựa chọn đối tượng mời tham gia, lực lượng trọng tài hầu hết là người địa phương. Và “phong tục” của giải là bạn có thể thắng những cao thủ không phải người Đài Loan, nhưng lại rất dễ thua một đối thủ Đài Loan, ngang hoặc kém hơn bạn.

Chính vì thế, Nguyễn Thị Thuý Hường phải làm khán giả ngay sau trận đầu tiên gặp đối thủ Đài Loan. Ông HLV Nguyễn Như Cường do chưa biết “phong tục” của giải đã rất bực tức khi học trò của mình hơn hẳn đối phương nhưng lại bị xử thua.

Đến lượt Đặng Thị Minh Nghĩa lại thua VĐV Đài Loan và chỉ được huy chương đồng thì ông không còn bực tức nữa vì đã... có kinh nghiệm. Rồi đến trận Bùi Thị Hiền Hoa thua điểm VĐV chủ nhà khi Hiền Hoa áp đảo đối phương suốt 3 hiệp đấu thì ông... cười nụ.

Đúng là “người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm”. Ức mà không làm gì được.

Trận Nguyễn Thị Chiến gặp VĐV New Zeland, người từng giành HC vàng giải vô địch châu Đại Dương 2004 và chỉ thua điểm không cách biệt là điều ông Cường không thể tin nổi.

Còn Võ Thị Hải Yến, người đã thắng VĐV Hồng Công với điểm số cách biệt, đã có trận đấu rất tốt trước VĐV người Mỹ. Thua điểm  nhưng Hải Yến đã giành được HC đồng. Đây cũng là trận đấu hay. 

Bí mật được... bật mí

Điều mà các bạn nước ngoài “tâm phục, khẩu phục” trước các cô gái Việt Nam được ông Nguyễn Như Cường bật mí: "Năm cô gái  tuy chỉ mới xỏ găng 4 tháng, nhưng thực ra họ đã có không ít thời gian tập võ ở các môn tán thủ (wushu đối kháng), pencak silat, karatedo...

2 VĐV giành HC đồng đều là những VĐV đã giành HC vàng  giải tán thủ trẻ toàn quốc đầu năm 2004. Ngay từ trước khi BTC SEA Games 23 Philippines đưa ra danh sách các nội dung thi đấu của Đại hội thể thao này, Hà Nội đã chủ động lập đội tuyển boxing nữ của mình bằng cách chọn từ các môn võ có đối kháng những VĐV có khả năng chuyên môn tốt chuyển sang tập boxing.

8 VĐV đã được chọn theo cách đó và 5 người đi thi đấu theo lời mời hạn chế của nước chủ nhà. Có thể coi họ là “thế hệ 1” của boxing nữ VN.

Ngoài 8 VĐV nói trên, đội tuyển boxing nữ Hà Nội còn hơn 10 VĐV lứa tuổi 14 - 15 đang tập luyện rất cơ bản. Họ chính là lực lượng chuẩn bị cho tương lai.

Triển vọng huy chương ở SEA Games 23

Cuối tháng 12/2004, Liên đoàn boxing Việt Nam đã tổ chức tuyển chọn đội tuyển boxing nữ quốc gia. Có 16 đơn vị tỉnh, thành trong cả nước tham gia và tất cả các đơn vị này cũng đi theo chiến thuật “mì ăn liền” như của Hà Nội (chuyển VĐV từ các môn võ đối kháng khác sang).

Ngày 16/1, đội tuyển tập trung. HLV dìu dắt đội tuyển sẽ là các chuyên gia Cuba và Kazakstan (nơi trình độ boxing khá cao so với thế giới). Boxing nữ là nội dung thi đấu chính thức của SEA Games 23 với 9 bộ huy chương.

Ngoài nước chủ nhà và Thái Lan có giải vô địch quốc gia, các nước còn lại cũng chỉ mới bắt đầu tập luyện như VN nhưng họ thua hẳn VN vì họ làm hoàn toàn từ đầu chứ không có VĐV “mì  ăn liền”. Ông Trưởng bộ môn boxing của UBTDTT cho biết nhiều VĐV được tuyển chọn có chất lượng chuyên môn rất tốt.

Boxing ở SEA Games 23 là boxing nghiệp dư, không có yếu tố tàn bạo, giàu yếu tố kỹ thuật và nghệ thuật, lại được bảo hiểm kỹ những bộ phận nhạy cảm nên được các nữ VĐV thích thú tập luyện.

Qua giải Đài Loan, các nhà chuyên môn đã có những khái niệm ban đầu về mặt bằng boxing ĐNÁ và khả năng của boxing nữ VN.

Ông Trưởng bộ môn boxing của UBTDTT nói nhiều khả năng VN sẽ có HC ở SEA Games 23, thuận lợi hơn có thể có cả HC vàng. Theo các chuyên gia, võ thuật Việt Nam thường “âm” thịnh hơn “dương” nên có lẽ boxing cũng theo quy luật này.

Đường đi tới SEA Games 23 của boxing nữ VN như sau: Tháng 2/2005 tham gia giải quốc tế Nepal, tháng 5 tham gia giải quốc tế Saint Peterburg (Nga), tháng 8 tham gia giải vô địch châu Á ở Đài Loan. Sau giải vô địch châu Á sẽ tập huấn 2 tháng ở ấn Độ hoặc Trung Quốc.

Kết thúc đợt tập huấn này sẽ thành lập ĐTQG chính thức và nhập Đoàn TTVN đi Phipippines.