Google News

Đội “Cực nhanh” ở Sa Thầy

Đội “Cực nhanh” ở Sa Thầy
Đội TNXKTN được người dân nơi đây đặt cho tên gọi “cực nhanh”, bởi ở đâu trên địa bàn xã xảy ra bất cứ sự cố gì, thì tức khắc cực nhanh đều có mặt kịp thời.

Tiến tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2005):

Đội “Cực nhanh” ở Sa Thầy

Chúng tôi có mặt dưới chân núi ChưMoRay (thuộc xã Sa Nhơn, Sa Thầy, Kon Tum) khi thời tiết không thuận lợi, mưa tầm tã như trút nước. Nhưng mưa không hề làm giảm nhiệt huyết của các bạn trẻ trong đội Thanh niên xung kích tình nguyện (TNXKTN), đang giúp hộ gia đình có hoàn cảnh neo đơn của ông H’rí làm sân nhà.

Đến làng Nhơn Bình của người dân tộc Gia Rai được Nhà nước hỗ trợ dựng nhà ở trả chậm theo chương trình 154 của Chính phủ, Chủ tịch xã Nguyễn Văn Niệm chỉ vào dãy nhà vừa mới xây dựng khang trang thẳng hàng, cho biết mỗi nhà chỉ nhận hỗ trợ 7 triệu đồng.

Thấy tôi cứ tấm tắc khen rẻ - đẹp – chắc chắn, anh bảo: “Tiền ít thì mình có cách làm riêng, gạch ngói tấm lợp của Nhà nước, còn tất tần tật công cán, đá, cát, sỏi giao cho đội TNXKTN và nhân dân đảm nhiệm hết”. Làm nhà ở theo chương trình 154 ở Sa Nhơn, có sự đóng góp không nhỏ về công sức của các bạn trong đội TNXKTN.

Đội TNXKTN được người dân nơi đây đặt cho tên gọi “Cực nhanh”, bởi ở đâu trên địa bàn xã xảy ra bất cứ sự cố gì, thì tức khắc cực nhanh đều có mặt kịp thời. Còn nhớ, ngày 13/11/2003 đầu mùa khô xảy ra vụ cháy nhà anh A Dong. Trong chớp mắt tất cả đội viên của đội đã tề tựu đầy đủ, không ngại nguy hiểm để xông vào cứu chữa.

Thấy nhà anh A Dong quá nghèo, cả đội tổ chức vận động quyên góp được hơn 30 kg gạo và 320 ngàn đồng tiền mặt. Đối tượng gia đình TBLS và gia đình có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn luôn được đội ưu tiên hàng đầu, giúp đỡ hơn 500 ngày công, gần 100 kg gạo và 650 ngàn đồng.

Đội còn quyên góp 300 cuốn sách vở, 90 bộ quần áo tặng các học sinh nghèo người dân tộc thiểu số; xây dựng 6 vườn rau xanh thí điểm, mua hạt giống, gieo trồng, hướng dẫn cách chăm sóc… rồi tặng cho các hộ người dân tộc thiểu số từ đó để họ biết cách học làm theo.

Trong đội có một số thành viên sản xuất kinh doanh giỏi như chủ vườn Đỗ Thị Ánh Nguyệt thôn Nhơn Lý có hơn 2 ha cao su, mỗi ngày trong mùa cạo mủ này thu về 250 – 300 ngàn đồng; đội viên Ngô Văn Quý thôn Nhơn Đức có 80 cây gió – một loại cây để lấy trầm – hiện đã 8 năm tuổi, có người đã trả 5 triệu đồng/cây; đội viên Bùi Ngọc Doan phát triển nghề chăn nuôi cá với diện tích mặt hồ rộng 1,5 ha…

Đội “Cực nhanh” còn làm nhiệm vụ tuyên truyền cho xã thông qua hệ thống đài truyền thanh về tận các thôn làng phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của Đoàn. Tháng 7/2003, đội được thành lập với 12 đội viên, nay vừa kết nạp thêm 10 thành viên mới vào đội. Điều rất phấn khởi là qua hoạt động của đội, 7 đội viên được giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, 4 đội viên đã vinh dự được kết nạp vào Đảng CSVN.