![]() |
| Giết mổ gia cầm ở chợ Long Biên - Hà Nội ảnh : Phạm Yên |
TS Trịnh Quân Huấn - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng & Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết tính từ ngày 1/12/2004 đến nay, mặc dù không phát hiện trường hợp nào mắc hội chứng viêm phổi cấp (SARS) nhưng đã có dấu hiệu trở lại của viêm phổi do virus cúm A (H5N1).
Chỉ tính từ ngày 28/12/2004 đến 12/1/2005 đã có 4 trường hợp mắc cúm A type H5N1 và 3 người trong số đó đã tử vong. Cả 4 trường hợp này đều được xác định có tiếp xúc với gia cầm nhiễm bệnh trước đó. Hiện nay bệnh nhân duy nhất còn sống là H.T.B.T (18 tuổi, sống tại tỉnh Tiền Giang) đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.
Đáng chú ý trong đợt dịch lần này là tất cả những bệnh nhân được xác định nhiễm cúm A type H5N1 đều có tiếp xúc với gia cầm bị bệnh, nhưng nhiều người thân trong gia đình các bệnh nhân lại không bị mắc bệnh. Viện Pasteur TP.HCM đã gửi một số mẫu bệnh phẩm của các bác sĩ, nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân mắc H5N1 tới Trung tâm các bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ (CDC) để xét nghiệm và nhận được kết quả âm tính (không nhiễm bệnh).
Vì vậy, các chuyên gia dịch tễ nhấn mạnh đến thời điểm này không có gì để khẳng định virus cúm A type H5N1 lây từ người sang người. Trong khi đó, những người tiếp xúc với phân gà, sử dụng phân gà bón cho cây trồng là đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh cao.
Khó khăn nhất đối với các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm lại xuất phát từ chính người dân. Nhiều hộ gia đình không nhận thức hết mối nguy hiểm của dịch cúm gia cầm, coi trọng lợi ích kinh tế nên trong khi gia đình xuất hiện gia cầm bệnh chết đã bán tống bán tháo hoặc giết ăn thịt.
Thậm chí, nhiều người dân khi thấy gà chết bệnh không đem chôn theo đúng quy định mà lại vứt ra sông, hồ, kênh, rạch rồi lại dùng chính những nguồn nước đó vào sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh ngày càng tăng cao.
Đừng để nước đến chân mới nhảy
Theo một chuyên gia, cần phải xây dựng hệ thống giám sát dịch tễ dịch cúm thông thường chứ không nên để đến khi nghi ngờ bệnh nhân mắc cúm A type H5N1 mới tiến hành làm các xét nghiệm. Ngoài ra, tại các địa phương nên tăng cường phân phát tờ rơi cảnh báo về bệnh cúm gia cầm bằng nhiều thứ tiếng dân tộc (đặc biệt là tiếng Khmer) để bà con được tiếp cận nhiều hơn với kiến thức về căn bệnh chết người này...
Từ nay đến Tết Nguyên đán, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao do người dân vận chuyển sản phẩm gia cầm phục vụ nhu cầu của thị trường. Bởi vậy, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tiếp xúc trực tiếp với gia cầm mắc bệnh, không sử dụng gia cầm mắc bệnh. Khi xuất hiện trường hợp sốt cao liên quan đến gia cầm bị bệnh phải đến ngay cơ quan y tế để điều trị kịp thời... Ngoài ra, cần áp dụng các biện pháp vệ sinh chuồng trại khác.
Thái Hà
| Tại cuộc họp, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo ‘’Nếu không có các biện pháp mạnh cúm gia cầm có thể lan mạnh. Đặc biệt, nếu virus cúm gia cầm biến thể có khả năng lây từ người sang người thì nguy cơ sẽ có 2-7 triệu người tử vong và hàng tỷ người mắc’’. Virus cúm thay đổi liên tục, đặc biệt là cúm A và hiệu lực vaccine phụ thuộc một phần vào sự phù hợp giữa chủng sản xuất vaccine và chủng đang lưu hành. Tại Việt Nam có 2 vaccine được đăng ký lưu hành là Vaxigrip và vaccine Inflexal. Trong đó, vaccine Vaxigrip chỉ có khả năng phòng bệnh cúm do type A (H3N2, H1N1) và cúm B. T.H |
