Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm:
Sẽ xem xét lại để xử lý nghiêm
Vì sao ở ngành có nhiệm vụ quan trọng bậc nhất trong việc bảo vệ pháp luật lại có con số vi phạm nhiều như vậy? Chúng tôi đã tìm câu trả lời từ Trung tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an.
+Thưa ông, chỉ qua một đợt kiểm tra vừa qua, riêng ở Bộ Công an đã phát hiện trên 1.700 trường hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, đó là điều đáng báo động?
-Trước đây trong ngành công an không có bằng cấp vẫn được đề bạt, chưa tốt nghiệp cấp ba vẫn được công tác. Nay, chúng tôi quy định chung là khi tuyển lựa vào ngành, trong quá trình đề bạt, cất nhắc là phải có bằng cấp để từng bước chính quy hoá đội ngũ. Mà chính quy hoá thì buộc phải có bằng. Từ đó, có một số anh em không có điều kiện học chính quy nên mới vào học tại chức nên đã “đẻ” ra những trường hợp như đồng chí vừa nêu. Thực ra, lực lượng công an với quân số rất đông đảo nên việc có trên 1.700 người vi phạm nghe có vẻ thì nhiều nhưng tỷ lệ thì không nhiều. Mà ngành công an chúng tôi đã làm rất nghiêm, xử lý rất kiên quyết.
+Ông có thể nói cụ thể hơn về cách thức xử lý của ngành công an?
-Chúng tôi tiến hành thanh tra, kiểm tra rất nghiêm. Trường hợp nào làm bằng cấp giả thì cũng đều xử lý rất nghiêm: thu lại bằng cấp đồng thời xử lý về hành chính. Vừa qua đã xử lý được một số trường hợp và chúng tôi cũng đang tiếp tục làm tiếp để thiết lập lại kỷ cương. Vì việc này không chỉ ảnh hưởng đến ngành công an mà còn ảnh hưởng chung.
+ Ảnh hưởng chung là thế nào, thưa ông?
-Là tình trạng mở các lớp tại chức, nên một số anh em không có điều kiện học chính quy người ta tìm cách này, cách khác để có cái bằng, mà có bằng mới được lên lương, nên đã đẻ ra việc đó.
+Nhưng thưa ông, dù hình thức đào tạo nào đi nữa mà người đi học nghiêm túc thì không bao giờ có chuyện sử dụng văn bằng không hợp pháp, mà ngành công an lại là ngành quan trọng trong việc bảo vệ pháp luật?
-Đúng là công tác trong ngành bảo vệ pháp luật thì anh phải rất nghiêm. Nhưng công an cũng là con người, đã vậy thì cũng có người ăn gian, chứ còn hoàn toàn nghiêm thì còn gì phải nói nữa. Vì thế chúng tôi mới phải thanh tra, xử lý. Cũng phải nhắc lại là tỷ lệ sai phạm là rất nhỏ trong toàn bộ lực lượng công an.
+ Ở Vĩnh Phúc có trường hợp sửa bằng trung học cảnh sát thành đại học cảnh sát thì ngành công an sẽ xử lý thế nào?
-Tuỳ theo lỗi nặng, nhẹ mà xử lý. Bởi vì, có anh em có chí, học tập để có bằng cấp nhưng cũng có những trường hợp lách luật. Thế nên trong xử lý phải xem xét động cơ của từng trường hợp. Những trường hợp cố tình vi phạm thì phải xử lý thật nghiêm.
+ Nhưng biện pháp xử lý của ngành công an là cho đi học lại phổ thông trong khi vẫn công nhận những bằng cấp cao hơn đối với những trường hợp vi phạm là rất vô lý, thưa ông?
-Nói chung là chúng tôi làm đúng luật. Còn cái nào trái thì phải tiếp tục điều chỉnh.
+Còn những trường hợp đã học xong cao học nhưng ngành công an lại cho phép học lại bậc phổ thông đương nhiên là vi phạm luật, vì đúng luật là phải học từ thấp lên cao?
-Cái đó thì không đúng rồi. Nhưng quá trình kiểm tra, xử lý thì dù theo cách gì đó thì cũng phải làm đúng luật thôi. Nếu chỗ nào không đúng thì phải điều chỉnh lại cho đúng, vì không ai có quyền đặt ra những văn bản đứng trên pháp luật cả.
+Tức là những trường hợp học cao học xong rồi học lại phổ thông cũng sẽ được ngành công an xem xét lại để xử lý?
-Sao lại không? Mà còn phải xử lý thật nghiêm. Quan điểm của chúng tôi là xử lý đúng pháp luật và nghiêm minh, không chấp nhận một sự tuỳ tiện nào.
+Xin cảm ơn ông!