Google News

Trung Quốc: Thử nghiệm thành công vaccine chống virus SARS

Trung Quốc: Thử nghiệm thành công vaccine chống virus SARS
Cuộc thử nghiệm đầu tiên trên 36 người tình nguyện cho thấy loại vaccine này có thể tạo ra những kháng nguyên chống lại virus SARS.
Một sinh viên được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường ngày 7/3/2003
Một sinh viên được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường ngày 7/3/2003

Cty nghiên cứu  Sinovac Biotech có trụ sở ở Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết đã chế tạo thành công một loại vaccine có khả năng chống lại dịch bệnh Viêm đường Hô hấp cấp (SARS) - Dịch bệnh được đánh giá có khả năng bùng phát vào mùa Xuân năm nay.

Loại vaccine này đã được Sinovac Biotech bắt đầu thử nghiệm và sản xuất từ tháng 5/2004, 1 năm sau khi dịch SARS bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới làm hơn 1000 người thiệt mạng.

Ông Yin Weiping - Giám đốc điều hành Sinovac Biotech - cho biết: Các nhà nghiên cứu của hãng, kết hợp với các chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa thảm họa Trung Quốc, đã thử nghiệm loại vaccine này từ tháng 8/2004 trên 36 người tình nguyện.

Kết quả cho thấy loại vaccine này có khả năng giúp phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh ở những đối tượng có nguy cơ cao như các bác sĩ, các nhân viên y tế tại các bệnh viện.

“Chúng tôi đã tìm thấy những kháng thể chống lại virus SARS trong cơ thể những người tham gia cuộc thử nghiệm. Mặc dù  đã được sản xuất và chứng minh được tác dụng ban đầu, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể bán rộng rãi ra công chúng trong thời điểm hiện tại” – Ông Yin Weiping nói.

Tiến sĩ Lin Jiangtao thuộc Bệnh viện Hữu nghị Trung - Nhật cho biết: Theo quy định, một loại vaccine đã trải qua cuộc thử nghiệm thứ ba trên người và cho kết quả tốt mới được bán rộng rãi cho công chúng. Thời gian tới loại vaccine này sẽ được thử nghiệm vòng 2 và 3 trên các bác sĩ và những người có nguy cơ bị lây nhiễm cao tại các cơ sở y tế.

Trong cuộc thử nghiệm vòng 2, các nhà nghiên cứu sẽ tiến hành kiểm tra nhiều khía cạnh: liều lượng và thời gian tiêm vaccine... nhằm tìm ra cách sử dụng tốt nhất.

Ông Yin Weiping cũng cho biết hiện vẫn chưa xác định thời gian cụ thể để tiến hành cuộc thử nghiệm vòng 2. Dự kiến, sau khi kết thúc thử nghiệm vòng 2 với số người tham gia là 300, số người tham gia cuộc thử nghiệm vòng 3 sẽ được tăng thêm vài trăm người nữa.

Trong quãng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6/2003, 5.327 người ở Trung Quốc, phần lớn là các bác sĩ và y tá đã bị nhiễm virus SARS. Tổng cộng 349 người đã bị chết sau đó. Các nhà khoa học đã đưa ra cảnh báo có khả năng dịch SARS sẽ quay trở lại.