Google News

Khai thác titan (cát đen) tại Bình Thuận:

Chỉ đạo... ngược ý kiến của Thủ tướng

Chỉ đạo... ngược ý kiến của Thủ tướng
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo… ngược hoàn toàn ý kiến của Phó Thủ tướng và làm vô hiệu sự chỉ đạo của chính UBND tỉnh...

Trên nhiều số báo TP liên tiếp có bài phản ánh tình hình khai thác cát đen trái luật trong thời gian dài của nhiều đơn vị trồng rừng, làm du lịch xuất phát từ chủ trương cho làm vệ sinh môi trường đất của UBND tỉnh Bình Thuận.

Tuy chủ trương này là vượt thẩm quyền vì chưa được sự đồng ý của Thủ tướng, nhưng mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận lại có công văn cho phép “tiếp tục thu hồi cát đen tại các dự án du lịch, trồng rừng ven biển” (!?)

Vô hiệu hoá văn bản của Chính phủ?

Ngày 17/11/2004, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo “Bộ Tài Nguyên – Môi trường và UBND tỉnh Bình Thuận không cấp phép thăm dò, khai thác, tận thu và thu hồi quặng sa khoáng ilmenit – zircon ở ven biển Bình Thuận cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào”.

Ngày 2/12/2004 Phó chủ tịch tỉnh Hồ Dũng Nhật có văn bản 4809/UBBT – NLN gửi các địa phương và ngành chức năng yêu cầu đình chỉ mọi hoạt động thăm dò, tận thu, thu hồi, kể cả dưới hình thức làm sạch môi trường đất.

Tuy nhiên, nhiều đơn vị vẫn tiếp tục khai thác công khai, có đơn vị bị cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm nhiều lần, nhưng vẫn bất chấp, cứ khai thác mà không hề bị xử lý dù chỉ phạt hành chính.

Sau 49 ngày có công văn chỉ đạo của Chính phủ, ngày 6/1/2005, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Tấn Thành ký văn bản số 35/UBBT-NLN cho phép “tiếp tục thu hồi cát đen tại các dự án du lịch, trồng rừng ven biển” mà UBND tỉnh đã chấp thuận đầu tư, và giao trách nhiệm cho Sở TN – MT hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Ngày 14/1, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Tấn Thành lại có văn bản 198 yêu cầu ngưng thi hành công văn do chính ông ký 8 ngày trước đó.