Không gian vui nhộn cho bé yêu

Không gian vui nhộn cho bé yêu
TPO – Thiết kế phòng cho trẻ là một thách thức không nhỏ với các bậc cha mẹ và các nhà thiết kế. Trẻ muốn tự do ở bất kì nơi nào chúng đến và luôn muốn làm việc chúng thích, chính vì vậy không gian dành cho chúng cũng phải đáp ứng đủ những yêu cầu này.

Trẻ phải cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi ở trong phòng. Công nghệ cũng là một điều không thể thiếu trong phòng của trẻ. Hãy cùng tham khảo những mẫu phòng ấn tượng dành cho bé yêu sau đây nhé!

Không gian vui nhộn cho bé yêu ảnh 1 

Nếu bạn muốn con mình vui chơi trong nhà, điều cần thiết chính là phải biến không gian của bé thành một nơi đủ sức hấp dẫn và thú vị đối với bé. Đặc biệt còn phải là nơi bé chơi đùa thoải mái.

Không gian vui nhộn cho bé yêu ảnh 2 
Không gian vui nhộn cho bé yêu ảnh 3 
Không gian vui nhộn cho bé yêu ảnh 4 
Không gian vui nhộn cho bé yêu ảnh 5 

Bạn chỉ cần sử dụng những màu mà trẻ yêu thích và thêm vào những đồ vật hay họa tiết vui nhộn là đã có thể biến không gian của bé thành một thế giới hoàn toàn khác.

Không gian vui nhộn cho bé yêu ảnh 6 
Không gian vui nhộn cho bé yêu ảnh 7 
Không gian vui nhộn cho bé yêu ảnh 8 
Không gian vui nhộn cho bé yêu ảnh 9 
Không gian vui nhộn cho bé yêu ảnh 10 
Không gian vui nhộn cho bé yêu ảnh 11 
Không gian vui nhộn cho bé yêu ảnh 12 
Không gian vui nhộn cho bé yêu ảnh 13 
Không gian vui nhộn cho bé yêu ảnh 14
 
Không gian vui nhộn cho bé yêu ảnh 15 

Bên cạnh việc tạo không gian vui chơi cho bé, bạn cũng không thể quên nhiệm vụ chính của các bé là học. Vậy nên góc học tập cũng cần được quan tâm khi thiết kế phòng cho các bé.

Nhật Hạ
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.