Hoa anh đào nở rộ ở Washington DC

Hoa anh đào nở rộ ở Washington DC
TPO – Hoa anh đào – món quà ngoại giao từ Nhật Bản gửi tới Mỹ. Đã 100 năm kể từ khi những cây anh đào đầu tiên được trồng trên đất Mỹ vào năm 1912.

100 năm qua, lễ hội anh đào đã trở thành hoạt động thường niên tại thủ đô Washington DC (Mỹ) thu hút hàng hàng triệu khách du lịch.

Thường thì khoảng đầu tháng tư mới là thời điểm anh đoa nở rộ tại thủ đô Washington DC, nhưng năm nay, do thời tiết ấm hơn nên ngay từ giữa tháng ba, người dân nơi đây và khách du lịch đã được ngắm nhìn sắc hoa trắng hồng đẹp lung linh trong gió.

Hoa anh đào nở rộ ở Washington DC ảnh 1 
Hoa anh đào nở rộ ở Washington DC ảnh 2 
Hoa anh đào nở rộ ở Washington DC ảnh 3 
Hoa anh đào nở rộ ở Washington DC ảnh 4 
Hoa anh đào nở rộ ở Washington DC ảnh 5 
Hoa anh đào nở rộ ở Washington DC ảnh 6 
Hoa anh đào nở rộ ở Washington DC ảnh 7 
Hoa anh đào nở rộ ở Washington DC ảnh 8 
Hoa anh đào nở rộ ở Washington DC ảnh 9 
Hoa anh đào nở rộ ở Washington DC ảnh 10 
Hoa anh đào nở rộ ở Washington DC ảnh 11 
Hoa anh đào nở rộ ở Washington DC ảnh 12 
Hoa anh đào nở rộ ở Washington DC ảnh 13 
Hoa anh đào nở rộ ở Washington DC ảnh 14 
Nhật Hạ
Theo Xinhua
Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.