Đối thoại với thanh niên về chính sách sức khỏe sinh sản

Đối thoại với thanh niên về chính sách sức khỏe sinh sản
TP - Sáng 24/9, T.Ư Đoàn, Ủy ban Quốc gia về thanh niên, Quỹ Dân số LHQ tổ chức đối thoại chính sách về sức khỏe sinh sản thanh thiếu niên.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long cho biết, giới trẻ đang sống trong môi trường xã hội mới có nhiều cơ hội phát triển song cũng có không ít nguy cơ, thách thức trong đó có nhiều nguy cơ về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục.

Thực trạng này cũng sẽ gây nhiều hệ luỵ nghiêm trọng đến một bộ phận vị thành niên, thanh niên cũng như gia đình và xã hội, làm ảnh hưởng tới nguồn nhân lực của đất nước.

Đại diện Quỹ Dân số LHQ cho biết, tỷ lệ sinh con ở độ tuổi vị thành niên Việt Nam cao hơn so với nhiều nước châu Á khác. Tại Việt Nam, ước tính, cứ 1.000 phụ nữ trong độ tuổi 15-19 thì có đến 46 người sinh con. Con số này ở Myanmar chỉ là 17,4, Singapore chỉ là 5,2. Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ này tại Việt Nam là vấn đề tảo hôn và quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Theo kết quả Điều tra quốc gia vị thành niên và thanh niên lần thứ 2 mới đây, khoảng 44% thanh niên và vị thành niên trong độ tuổi 14-25 chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Tại Việt Nam, thanh thiếu niên từ 10 đến 30 tuổi chiếm khoảng 40% dân số, nhưng có rất ít chương trình sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình dành cho nhóm này. Theo thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi này.

MỚI - NÓNG