Kết quả tuần 11, câu hỏi tuần 12

Kết quả tuần 11, câu hỏi tuần 12
TP - Cuộc thi tìm hiểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào tuần 11 đã có 4.950 lượt người tham gia và 1.880 lượt người trả lời đúng 4 câu hỏi của tuần thi.

Giả nhất trị giá 2.000.000 đồng cuộc thi tuần 11 thuộc về bạn Trần Ngọc Duy (Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hải Dương) trả lời đúng 4 câu hỏi và có lần dự đoán lệch 8 (1.888/1.880).

Đáp án tuần 11
Câu 1: Đáp án đúng c. 2007
Câu 2: Đáp án đúng b. Lê Thanh Đạo
Câu 3: Đáp án đúng a. 2000
Câu 4: Đáp án đúng b. Ngày Thanh niên hiến máu
tình nguyện

Giải nhì trị giá 1.500.000 đồng thuộc về bạn Đỗ Bá Dương (Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hải Dương), trả lời đúng 4 câu hỏi của cuộc thi tuần 11 và có dự đoán số người trả lời đúng lệch 10 (1.890/1.880)

Giải ba trị giá 1.000.000 đồng thuộc về Trịnh Văn Nam (Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hải Dương) đã trả lời đúng 4 câu hỏi của tuần thi thứ 10 và có dự đoán số người trả lời đúng lệch 11(1.891/1.880).

Đây là lần đầu tiên ba giải thưởng của tuần thuộc về một cơ sở đoàn, đó là Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hải Dương.

Kết quả tuần 11, câu hỏi tuần 12 ảnh 1
 

 Câu hỏi tuần 12

Câu 1: Với thành tích xuất sắc phục vụ chiến dịch Biên giới (thu đông 1950), Đội TNXP công tác Trung ương được Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp biểu dương ngay sau đó tại lễ mừng chiến thắng tại thị xã Cao Bằng. Ban Thường vụ T.Ư Đoàn có thư khen và yêu cầu đơn vị bình chọn một số đội viên gương mẫu về T.Ư Đoàn báo công tại hội nghị cán bộ Đoàn toàn quốc gồm:

a. 02 đội viên
b. 03 đội viên
c. 05 đội viên.

Câu 2: Do đặc điểm của chiến trường, lực lượng Thanh niên xung phong các tỉnh Nam bộ được Xứ Đoàn cho tổ chức từ cấp xã đến huyện và tỉnh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp để phục vụ những nhiệm vụ khó khăn, đột xuất ngay tại địa phương đi đôi với phục vụ chiến đấu theo yêu cầu của quân đội. Lực lượng Thanh niên xung phong Nam bộ được thành lập vào?

a. Cuối năm 1950
b. Giữa năm 1951
c. Đầu năm 1952

Câu 3: Trong số 15 chiến sĩ thi đua của lực lượng Thanh niên xung phong do Liên khu V tổ chức phục vụ chiến dịch Bắc Tây Nguyên (Đông Xuân 1953 - 1954) có ba đồng chí được Bộ Tư lệnh Mặt trận tặng thưởng Huân chương sau đó được cử tham gia đoàn đại biểu của quân dân Liên khu V ra Hà Nội dự lễ mừng Hồ Chủ tịch và Chính phủ trở về thủ đô sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Một trong ba đồng chí ấy hiện nay (2010) đang là Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam là?

a. Nguyễn Hứa
b. Nguyễn Tửu
c. Nguyễn Anh Liên

Câu 4: Nghị quyết về công tác vận động thanh niên đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào thời gian nào?

a. Tháng 10/1930
b. Tháng 3/1931
c. Tháng 5/1935

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG