Kết quả tuần 14, câu hỏi tuần 15

Kết quả tuần 14, câu hỏi tuần 15
TP - Cuộc thi tìm hiểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào tuần 14 đã có 1332 lượt người tham gia và 790 lượt người trả lời đúng 4 câu hỏi của tuần thi.

Giải nhất trị giá 2.000.000 đồng cuộc thi tuần 14 thuộc về Thái Thị Kim Liên (Ban Dân tộc Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) trả lời đúng 4 câu hỏi của cuộc thi tuần 14 và có lần dự đoán lệch 1 (789/790).

Giải nhì trị giá 1.500.000 đồng thuộc về bạn Nguyễn Thị Đó (Công ty TNHH một thành viên Công trình Công cộng Vĩnh Long), trả lời đúng 4 câu hỏi của cuộc thi tuần 14 và có dự đoán số người trả lời đúng lệch 28 (818/790).

Giải ba trị giá 1.000.000 đồng thuộc về Nguyễn Ngọc Thành (Trường Tiểu Học Hồng Sơn 2,Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) trả lời đúng 4 câu hỏi của cuộc thi tuần 14 và có dự đoán số người trả lời đúng lệch 38(752/790)

Đáp án tuần 14:

Câu 1: Đáp án đúng c. Phan Ngọc Hiển

Câu 2: Đáp án đúng c. Nhóm sinh viên Nam bộ tại Hà Nội.

Câu 3: Đáp án đúng b. Tiếng gọi thanh niên (lời toàn bài tiếng Việt)

Câu 4: Đáp án đúng c. Nhóm Huỳnh Mai Lưu, cùng với cơ sở Đoàn tại địa phương thực hiện

Câu hỏi tuần thứ 15

Câu 1: Tháng 1-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước để cùng Trung ương Đảng ta lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Người triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ VIII. Sau Hội nghị, Nguyễn Ái Quốc viết lời kêu gọi đồng bào cả nước đứng lên đấu tranh giành giải phóng dân tộc. Ban Chấp hành thành đoàn thanh niên cứu quốc Hà Nội vừa xây dựng một cơ sở in ấn tại nội thành. Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc là tài liệu đầu tiên được đưa đến đây. Cơ sở in bí mật này đặt tại:

a. Phố Hàng Mã

b. Phố Hàng Thiếc

c. Phố Hàng Nón.

Câu 2: Trong tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Thành đoàn Sài Gòn đã có sáng kiến thành lập các “Ủy ban thanh niên, học sinh, sinh viên cứu trợ đồng bào bị nạn”, đồng thời giúp đỡ, nuôi giấu, bảo vệ thương binh của ta với nhiều hoạt động rất có hiệu quả được Thành ủy biểu dương. Các Ủy ban nói trên hoạt động:

a. Công khai

b. Bí mật

c. Bán công khai

Câu 3: “Gậy Trường Sơn”, “Nhẫn chung thủy” là những kỷ vật gắn bó với nam, nữ thanh niên miền bắc trong phong trào “Ba sẵn sàng”. Các kỷ vật ấy xuất hiện đầu tiên tại địa phương nào?

a. Thái Bình

b. Hà Tây (cũ) (Ghi chú để biết: Hòa Xá, Ứng Hòa)

c. Hưng Yên

Câu 4: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều nam nữ đội viên thanh niên xung phong trên tuyến lửa miền bắc được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng.

Trong các nam, nữ anh hùng trẻ tuổi sau đây, đồng chí nào được tôn vinh là “Vua phá bom nổ chậm”

a. La Thị Hán

b. Đinh Thị Thu Hiệp

c. Nguyễn Tri Ân

Kết quả tuần 14, câu hỏi tuần 15 ảnh 1
Theo Viết
MỚI - NÓNG