Kết quả tuần 18, câu hỏi tuần 19

Kết quả tuần 18, câu hỏi tuần 19
TP - Cuộc thi tìm hiểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào tuần 18 đã có 8002 lượt người tham gia và 6331 lượt người trả lời đúng 4 câu hỏi.

Giải nhất (2.000.000 đồng): Nguyễn Văn Nhật (Lớp 12 A10, Trường THPT Dân tộc nội trú Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An), người trả lời đúng 4 câu hỏi của cuộc thi tuần 18 và dự đoán số người trả lời đúng lệch 3 (6334/6331).

Giải nhì (1.500.000 đồng): Uông Sĩ Tài (Trường THPT Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An), trả lời đúng 4 câu hỏi và dự đoán lệch 28 (6303/6331).

Giải ba (1.000.000 đồng): Lê Thị Nhàn (Lớp 12 A10 Trường THPT Dân tộc nội trú Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An), trả lời đúng 4 câu hỏi và có dự đoán lệch 36 (6367/6331).

Đáp án tuần 18

Câu 1: c. Ngày 26/3/1970

Câu 2: c. Tháng 6/1976

Câu 3: a. Đ/c Nguyễn Lam

Câu 4: b. Hà Nội

Câu hỏi tuần thứ 19

Câu 1: Tháng 12 năm 1975, thiếu nhi trong cả nước nô nức triển khai cuộc vận động “Thu lượm 4 triệu kg giấy loại và lao động tiết kiệm lấy tiền đóng các toa tàu mang tên Đội”. Sáng kiến này là từ tổ chức Đội của thành phố nào?

a. Hà Nội

b. Đà Nẵng

c. Tp. Hồ Chí Minh

Câu 2: Phong trào “Ba xung kích làm chủ tập thể” cùng với sự hình thành “Lực lượng thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được phát động vào thời gian nào?

a. Tháng 1/1978

b. Tháng 5/1978

c. Tháng 9/1978

Câu 3: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VII đã được tổ chức ở Hà Nội và một tỉnh nữa là?

a. Hải Phòng

b. Nghệ An

c. Đà Nẵng

Câu 4: Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam với số lượng lớn nhất (3000 đại biểu) đã tham gia hoạt động đối ngoại nào?

a. Liên hoan thanh niên Việt Trung 2010

b. Festival thanh niên Sinh viên Thế giới lần thứ 17

c. Tàu thanh niên Đông Nam Á 2010

Mời bạn tiếp tục tham dự cuộc thi  Trắc nghiệm tìm hiểu 80 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại địa chỉ: http://www.tienphong.vn/trac-nghiem/Index.html

Kết quả tuần 18, câu hỏi tuần 19 ảnh 1
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.