Phát triển tổ chức Hội đến mọi xóm, bản

Phát triển tổ chức Hội đến mọi xóm, bản
TP - Ngày 13/10, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Cao Bằng tổ chức đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Tham dự có Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Quế Hải; cùng 155 đại biểu ưu tú đại diện hơn 35.000 hội viên Hội LHTN tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN Lê Quốc Phong đề nghị, Hội LHTN tỉnh Cao Bằng tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật; Phát triển tổ chức Hội đến mọi xóm, bản, khu dân cư theo khẩu hiệu: “Ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức Hội”.

Đại hội thông qua phương hướng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2014-2019 với một số chỉ tiêu như: Phát triển trên 20 nghìn hội viên; Bồi dưỡng, giới thiệu trên 20 nghìn hội viên cho Đoàn xem xét, kết nạp; Thành lập thêm 13 CLB tư vấn hỗ trợ pháp lý; Vận động và xây dựng 2 nhà bán trú hoặc trường mầm non, 70 “Nhà nhân ái”… Anh Triệu Văn Thực, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh khóa III, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHTN tỉnh khóa IV.

Nhân dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2009 - 2014 vừa qua.

MỚI - NÓNG