Thanh niên khởi sự doanh nghiệp xây dựng nông thôn mới

: Mô hình trồng mía nguyên liệu của hộ gia đình thanh niên tại Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân (Thanh Hóa). Ảnh: Hoàng Lam
: Mô hình trồng mía nguyên liệu của hộ gia đình thanh niên tại Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân (Thanh Hóa). Ảnh: Hoàng Lam
TPO - Sáng 13/9, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động phong trào thanh niên khởi sự doanh nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới năm 2014.

Trong những năm qua, để hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, các cấp bộ đoàn đã triển khai đồng loạt chương trình: “Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm”.

Cuộc vận động thanh niên làm kinh tế giỏi, phối hợp tăng nguồn vốn cho thanh niên vay để phát triển kinh tế. Hàng năm, tổ chức “Ngày hội thanh niên nông thôn sản xuất kinh doanh giỏi. Chương trình “thắp sáng ước doanh nhân”…

Đoàn thanh niên đã chủ động phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội, quỹ quốc gia về việc làm tạo nguồn vốn cho thanh niên vay, với số vốn 560 tỷ đồng. Phối hợp với ngành chức năng mở trên 1.000 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho gần 30.000 thanh niên nông thôn.

Đến tháng 8/2014, toàn tỉnh Thanh Hóa có 26 nghìn hộ thanh niên có mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, có thu nhập từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho gần 60 nghìn lao động tại chỗ.

Thông qua việc phát động phong trào khởi sự doanh nghiệp, xung kích phát triển kinh tế nhằm tuyên truyền, quán triệt các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Thanh Hóa về khuyến khích phát triển doanh nghiệp, xây dựng doanh nhân trong thời kỳ mới đến đông đảo ĐVTN, lực lượng trí thức trẻ.

Chương trình có nội dung, giải pháp cụ thể như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của thanh niên và xã hội về khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Đồng hành hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Phát triển quy mô tổ chức và hoạt động của Hội doanh nhân trẻ; Xây dựng mô hình thanh niên giúp nhau sản xuất kinh doanh, làm giàu. Tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân thanh niên làm kinh tế giỏi, các chủ doanh nghiệp trẻ tiêu biểu.

Theo đó, sau khi phát động chương trình này, từ nay đến năm 2017, phấn đấu có trên 50% Đoàn cấp huyện xây dựng được nguồn quỹ để hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế. Đoàn cấp tỉnh thành lập Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp.

Mỗi năm thành lập mới trên 350 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ đến năm 2020, số doanh nhân trẻ (dưới 40 tuổi) chiếm khoảng 50% doanh nhân toàn tỉnh.

Hàng năm, phối hợp bồi dưỡng kiến thức về quảng trị, phát triển doanh nghiệp, kiến thức phát luật, hội nhập cho khoảng 50-60% doanh nhân trẻ…

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.