Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
TP - Kỷ niệm 67 năm Ngày thương binh liệt sĩ, hôm nay (26/7), T.Ư Đoàn phối hợp UBND tỉnh Hà Giang, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức chuỗi hoạt động “Tuổi trẻ đền ơn đáp nghĩa” và “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ” tại huyện Vị Xuyên (Hà Giang) và thành phố Huế. 

Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến cứu nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của thế hệ trẻ. 

Lễ thắp nến tri ân được T.Ư Đoàn tổ chức lúc 19h30 tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang) nhằm tưởng nhớ, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh khi bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc trong cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ biên giới phía Bắc 35 năm trước. Gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên Hà Giang và các tỉnh miền núi phía Bắc dâng hương, thắp nến tại gần 2.000 phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vị Xuyên.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ diễn ra lúc 19h30. Hơn 2.000 ĐVTN, sinh viên tỉnh Thừa Thiên- Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ dâng hương, thắp nến tại 2.091 phần mộ liệt sĩ. Cùng thời điểm này, tại gần 3.000 nghĩa trang liệt sĩ còn lại trên cả nước sẽ đồng loạt diễn ra lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đây là năm thứ bảy hoạt động này được triển khai đồng bộ trên cả nước. 

Trong chuỗi hoạt động “Tuổi trẻ đền ơn đáp nghĩa” ở Hà Giang và Huế, T.Ư Đoàn tổ chức trao tặng quà cho nhiều mẹ VNAH, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho mẹ VNAH, người có công với cách mạng, trao 30 học bổng cho học sinh giỏi huyện Vị Xuyên và 30 học bổng cho học sinh giỏi thành phố Huế.

Tại tỉnh Điện Biên, Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư phối hợp Tỉnh Đoàn Điện Biên tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang A1 thành phố Điện Biên Phủ với sự tham gia của gần 1.000 ĐVTN.

 Đoàn Khối đã trao tặng 60 suất quà tổng trị giá 36 triệu đồng cho các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, học sinh nghèo vượt khó của Điện Biên và hỗ trợ kinh phí xây dựng một nhà nhân ái trị giá 40 triệu đồng cho gia đình chính sách thành phố Điện Biên Phủ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.