10 thanh niên niên tiêu biểu được lựa chọn ra thăm Trường Sa

10 thanh niên niên tiêu biểu được lựa chọn ra thăm Trường Sa
TPO - T.Ư Đoàn vừa công bố danh sách 10 thanh niên tiêu biểu đã vượt qua vòng thi tuyển để tham gia “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2015 với chủ đề “Học kỳ trên biển”.

Sau một tháng phát động, cuộc thi tuyển đã thu hút 189 hồ sơ đăng kí hợp lệ của thanh niên cả nước. Trong đó, có rất nhiều bạn trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực. Qua vòng xét tuyển hồ sơ, Ban tổ chức “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo tổ quốc” năm 2015 đã chọn được các đại biểu tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp tại Hà Nội và TPHCM với các nội dung như: Kiểm tra kỹ năng, kiến thức xã hội, kiến thức biển đảo và cách xử lý các tình huống giả định có thể xảy ra trong thời gian tham gia hành trình.

Danh sách 10 đại biểu trúng tuyển tham gia “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2015, gồm:

1. Nguyễn Thị Thu Thảo (1993), Phó chủ tịch Hội sinh Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2.

2. Lê Việt Khánh (1978), Nhạc sỹ, Nhiếp ảnh gia, Tác giả ca khúc “Bay qua Biển Đông”.

3. Phạm Thị Khánh Linh (1995), Á khôi 2 cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng năm 2014; sinh viên Trường Đại học Hải Phòng.

4. Nguyễn Hiền Mi (1993), sinh viên Học viện Ngoại giao.

5. Dương Anh Tiến (1984), Bí thư Đoàn Thanh niên Ngân hàng Agribank chi nhánh Bách Khoa.

6. Tăng Văn Tuấn (1982), Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông Vận tải.

7.  Trần Văn Bình (1983), Chủ nhiệm CLB tình nguyện Hà Nội.

8. Nguyễn Thị Thùy Vân (1984), nhân viên tư vấn, Chi nhánh Cty TNHH Tư vấn tài chính và Quản trị kinh doanh Deloitte Việt Nam.

9. Nguyễn Đào Phương Thúy (1993), Uỷ viên BCH Đoàn trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

10. Đoàn Thị Ngọc (1994), sinh viên, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.  

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.