14 thí sinh lên đường dự thi tay nghề thế giới

Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi tay nghề Thế giới lần thứ 43 tại São Paulo, Brazil.
Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi tay nghề Thế giới lần thứ 43 tại São Paulo, Brazil.
TPO - Ngày 4/8, Bộ LĐ -TB&XH tổ chức Lễ xuất quân của Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 43 tại São Paulo, Brazil. Tham dự kỳ thi năm nay có 14 thí sinh dự thi 13 nghề.

Kỳ thi Tay nghề thế giới được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Năm 2015 là kỳ thi lần thứ 43, tổ chức tại Anhembi Park, São Paulo, Brazil từ 5 đến 17/8/2015. 

Đây là kỳ thi được ghi nhận quy mô tổ chức vượt trội từ trước đến nay với số lượng nghề tổ chức thi, thí sinh và đại biểu tham dự. Trong đó có 50 nghề tổ chức thi (46 nghề chính thức và 4 nghề trình diễn); 64 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng với 1.192 thí sinh và 1.125 chuyên gia tham dự.

14 thí sinh lên đường dự thi tay nghề thế giới ảnh 1

Ông Dương Đức Lân, Tổng cục trưởng Dạy nghề phát biểu tại Lễ xuất quân.

Ông Cao Văn Sâm, Phó tổng cục trưởng Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Đoàn Việt Nam gồm 14 thí sinh, thi 13 nghề. Trong đó, nghề Cơ điện tử có 2 thí sinh. Có 7 nghề lần đầu tiên tham dự là: Phay CNC, Điều khiển công nghiệp, Kỹ thuật khuôn đúc nhựa, Khuôn mẫu, Mộc mỹ nghệ, Công nghệ ô tô và Hàn. Có 6 nghề do ngân sách nhà nước hỗ trợ (Mộc mỹ nghệ, Xây gạch, Lắp đặt đường ống nước, Công nghệ ô tô, Cơ điện tử, Thiết kế trang web); các nghề còn lại do các doanh nghiệp và cơ sở dạy nghề tài trợ.  

Điểm mới và nổi bật của Đoàn Việt Nam trong công tác chuẩn bị và tham dự Kỳ thi lần này là có sự phối hợp với các doanh nghiệp hàng đầu, có thương hiệu và kinh nghiệm của các nước có quan hệ chiến lược, gần gũi với Việt  Nam như Tập đoàn Denso, Toyota, Tổ chức JAVADA (Nhật Bản), Samsung, Vikotec (Hàn Quốc).

Các thí sinh được huấn luyện với công nghệ tối tân, máy móc hiện đại trong một thời gian dài cùng các thí sinh của các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Brazil. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho đoàn đã sẵn sàng. Theo kế hoạch, đoàn sẽ rời Việt Nam sang Brazil 3 đợt, xuất phát các ngày: 4, 5, 7/8/2015 tại Sân bay Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

14 thí sinh lên đường dự thi tay nghề thế giới ảnh 2

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Huỳnh Văn Tí phát biểu tại Lễ xuất quân.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Huỳnh Văn Tí đánh giá cao công tác huấn luyện và chuẩn bị của đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi tay nghề Thế giới lần thứ 43. Kỳ thi tay nghề Thế giới là cơ hội cho các lao động trẻ Việt Nam rèn luyện các kỹ năng nghề, tăng cường năng lực cạnh tranh của quốc gia trên trường quốc tế đồng thời nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề quốc gia. 

“Với sự đúc rút kinh nghiệm của các Kỳ thi trước và sự thay đổi mạnh mẽ trong công tác chuẩn bị kỳ thi lần này, mong các thí sinh đoàn kết, thi đấu tự tin, giành thành tích xuất sắc cho đoàn Việt Nam”, ông Tí nói.

MỚI - NÓNG