Người sáng tạo font và bộ gõ chữ Khmer

Người sáng tạo font và bộ gõ chữ Khmer
TP - Sản phẩm CTK-2005 là font và bộ gõ chữ Khmer đang được nhiều cơ quan báo chí ở ĐBSCL sử dụng, do Chau Bunh Khươn, chàng trai Khmer 33 tuổi chưa tốt nghiệp đại học, tự nghiên cứu.
Người sáng tạo font và bộ gõ chữ Khmer ảnh 1
Chau Bunh Khươn   Ảnh: Hồng Giang

Chau Bunh Khươn, quê xã Ô Lâm (huyện Tri Tôn, An Giang), hồi học lớp 11 ở Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh An Giang (niên học 1997-1998) lắp ráp thành công hệ thống điện thoại nội bộ qua lại giữa sáu phòng trọ chỉ nhờ vận dụng lý thuyết vật lý phổ thông.

Thiết bị là những vi mạch cũ bày bán ở chợ trời, loa mini trong máy chơi game bị hư, dây điện nhặt nhạnh.

Tốt nghiệp THPT, Khươn lên Cần Thơ xin làm việc ở cơ quan đặc trách công tác dân tộc ở Nam Bộ (nay là Vụ Địa phương III của Ủy ban Dân tộc). Anh tiếp tục tự nghiên cứu về tin học, nhận lắp đặt máy vi tính và sửa miễn phí cho sinh viên nghèo.

Bạn bè ở cùng phòng trọ thuộc lòng giờ giấc sinh hoạt của Khươn. Sáng dậy, Khươn ngồi trước máy vi tính vài giờ liền, ít ra quán cà phê.

Các môn giải trí của Khươn là cử tạ và ca hát. Lương tháng ít ỏi nên anh phải chi tiêu tiết kiệm để có tiền thuê máy vi tính thực hành. Rồi tích cóp, anh mua được một máy vi tính cũ, tốc độ chậm.

Nhưng anh vẫn hài lòng, máy cũ lại có thể tìm hiểu nguồn gốc sơ khai của công nghệ, tốt cho việc nghiên cứu vi tính điện tử. Chưa đầy ba năm tự học, Khươn nắm vững các kiến thức tin học cơ bản, kỹ năng nối và quản lý mạng nội bộ, giỏi về ngôn ngữ lập trình PASCAL, C, C++...

Font và bộ gõ chữ Khmer

Khươn cho biết tới đây sẽ hoàn thành hai sản phẩm “Phần mềm tự học chữ Khmer trên máy vi tính” và “Tự điển điện tử Việt-Khmer 3.000 từ”.

Về lâu dài, Chau Bunh Khươn muốn tạo một website riêng trên mạng Internet, để giới thiệu các chương trình phần mềm tin học ứng dụng ngôn ngữ Khmer ra rộng rãi.

Chương trình phần mềm tin học này được Đài Tiếng nói Việt Nam tại ĐBSCL và Báo Cần Thơ chữ Khmer ứng dụng từ năm 2007. Ngoài ra, sử dụng tại Vụ Địa phương III. Khươn còn tặng miễn phí cho một số sư sãi và bạn bè gần xa.

Đây là font và bộ gõ chữ Khmer khá hoàn chỉnh, tính năng ứng dụng tin học đa dạng nhất. Để hoàn thành nghiên cứu phần mềm này, Khươn mất hai năm tìm đọc tài liệu bằng tiếng Anh như quyển Keyman Developer và Font Creator, sự hỗ trợ về ngữ pháp tiếng Khmer từ các vị tiền bối.

Sản phẩm CTK-2005 chưa được Cục Bản quyền công nhận sở hữu trí tuệ, vì anh không đủ tiền làm thủ tục đăng ký.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.