“Nghề” tình nguyện

“Nghề” tình nguyện
Chính xác là tôi đã từng gặp Sinh - Chàng trai có nước da ngăm đen, dáng dong dỏng cao của ĐH Mở bán công TP. HCM,  nhưng bao nhiêu lần rồi thì không thể nhớ được.

Lần đầu tiên đâu như vào năm 1995,  cùng chị Trương Thị Mai - Bí thư TW Đoàn lúc đó - thăm chiến sỹ  ánh sáng Văn hoá hè của Thành Đoàn tại huyện Duyên Hải, Cần Giờ.

Ngày ấy Cần Giờ và nội thành cách nhau chỉ một bến phà Bình Khánh, Dần Xây mà như hai vùng đất rất xa xôi cách trở. Rồi mới đây nhất, mùa hè tình nguyện 2004 tại Đắc Nông, gặp Sinh, vẫn như con thoi chạy ngược xuôi các điểm địa bàn với chiếc xe cà tàng “kinh điển”, nơi SV trường ĐH mở bán công thành phố công tác. Sinh thú thực: Máu tình nguyện ngấm trong người tôi từ khi còn tại ngũ, cho ngồi yên một chỗ chắc chết mất!

Anh sinh năm 1971, ở Hà Lâm (Hà Trung, Thanh Hoá) trong một gia đình có truyền thống 3 đời làm người lính Cụ Hồ. Ông nội Sinh, cụ Lê Như Hây làm lái xe cho Bộ Quốc phòng. Bố anh, ông Lê Xuân Giai những năm 1967 - 1968 viết khá nhiều về chàng trai Thanh Hoá “vác trên vai 68 kg vượt Trường Sơn” và từng là cựu VĐV bắn súng cừ khôi của quân đội.

Năm 1978 gia đình Sinh vào vùng kinh tế mới Bảy Núi (Tri Tôn, An Giang) lập nghiệp. Từ năm 1992 đến 1994 Lê Xuân Sinh tình nguyện nhập ngũ. Những năm tại ngũ công tác ở  Ban Tham mưu - QK9 đã giúp cho Sinh trưởng thành rất nhiều. Năm 22 tuổi anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ những người Cộng sản. Rời quân ngũ trở về, đang phân vân với tập hồ sơ đăng ký theo học sỹ quan, thì mẹ anh đột ngột qua đời trong cơn bạo bệnh. Mẹ  để lại gia cảnh nghèo khó cho 4 cha con…

Sinh gạt nỗi đau, anh thi đỗ vào Đại Học Luật TP.HCM.  Mùa hè năm thứ nhất đại học Luật, một lần qua Nhà Văn hoá Thanh niên của Thành Đoàn, nhìn thấy áp-phích tuyên truyền cho chiến dịch xoá mù chữ tại Cần Giờ, không nằm trong quân số, cũng không cần ai khen thưởng, động viên Sinh xếp mấy bộ áo quần cũ và đạp xe thẳng xuống Cần Giờ xin… tình nguyện dạy xoá mù.

Năm 1996, Trường ĐH mở bán công thành lập. Sinh đăng ký làm nhân viên hợp đồng tại Khoa ĐH Đại cương và kiêm nhiệm Phó Bí thư Đoàn trường. Vừa đi học, vừa đi làm, vừa kiêm nhiệm công tác Đoàn, Sinh góp phần xốc dậy phong trào sinh hoạt Đoàn trường gắn với nhiệm vụ nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu và vận động tìm kinh phí để sinh viên tham gia chiến dịch tình nguyện Hè giúp nhân dân vùng sâu, vùng xa...

Năm 1995 SV trường ĐH mở chỉ tham gia 8 địa bàn thì nay đã lên con số 304 địa bàn từ Cần Giờ đến Tây Nguyên xanh. Năm 2000, Sinh mạnh dạn lập kế hoạch và đề xuất với Trường, Thành Đoàn TP. HCM và chọn mũi tiến công “chi viện cho tuyến đường Hồ Chí Minh công nghiệp hoá”. 3 năm “đeo bám” công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh, Lê Xuân Sinh cùng SV tình nguyện đã góp phần cùng các công nhân, cán bộ đẩy nhanh tiến độ thi công...

 Năm 2002, Sinh được Thành Đoàn tín nhiệm giao làm Chỉ huy phó chiến dịch tình nguyện hè, hướng dẫn sinh viên  tình nguyện đột phá vào mặt trận mới : các Trung tâm cai nghiện, giúp cho học viên học tập, rèn luyện và học nghề để nhanh chóng hội nhập vào cộng đồng. Mùa hè 2004, trên tỉnh Đắc Nông vừa mới chia tách ra còn trăm ngàn khó khăn, Sinh cùng SV ĐH Mở bán công xuống tận buôn làng hướng dẫn đồng bào trồng nấm, chăm sóc các loại cây ăn quả, rau củ…

Tại đây, anh cùng các bạn xây dựng chương trình phát thanh song ngữ Kinh - M’Nông. Hơn 10 năm qua, Sinh được tặng thưởng  26 Bằng khen các loại của TW Đoàn, Thành Đoàn, UBND TP. Hồ Chí Minh, UBND các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Đắc Nông…

Anh vinh dự nhận quà tặng của Thủ tướng về thành tích tình nguyện và là Thanh niên điển hình tiên tiến  toàn quốc… Hiện nay anh là Bí thư Đoàn, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ SV… Sinh cho biết : đã lo 200 vé tàu cho SV về quê ăn tết, nhưng còn 200 bạn khó khăn ở lại, rất cần các doanh nghiệp hỗ trợ. Trung tâm đã giới thiệu 179 sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường và tư vấn, giúp đỡ mỗi ngày khoảng 40 sinh viên, phụ huynh…

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.