'Sát thủ điểm nhì'

Trần Thái Hà tại Đại hội sinh viên toàn quốc 2009
Trần Thái Hà tại Đại hội sinh viên toàn quốc 2009
TP - Chàng sinh viên mặc áo lính Trần Thái Hà (Học viện Kỹ thuật quân sự) được biết đến với biệt danh Sát thủ điểm nhì vì liên tục về... nhì trong các cuộc thi tài.
Trần Thái Hà tại Đại hội sinh viên toàn quốc 2009
Trần Thái Hà tại Đại hội sinh viên toàn quốc 2009 . Ảnh: L.T

Là con út trong gia đình có 3 chị em, từ nhỏ Hà được bố mẹ và 2 chị cưng chiều như một cậu ấm. Ngày xếp quân trang lên đường nhập học, cả nhà ai cũng phấp phỏng lo tân binh Hà không chịu được 7 tháng huấn luyện ở thao trường. Sau 7 tháng, bố lên thăm, thấy Hà rắn rỏi hơn, thay cử chỉ quen thuộc là ôm con trai vào lòng, bố tiến lại gần em vỗ vai và bắt tay như hai người đàn ông thực thụ.

Sau một năm về Học viện Kỹ thuật Quân sự học, Hà được kết nạp Đảng ở tuổi 20 rồi được bầu làm Bí thư liên chi đoàn, Phó Bí thư Đoàn cơ sở. Nay trở thành cựu binh của trường, Hà vừa nhận thêm một chức nữa là chi ủy viên chi bộ Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Trong học tập, Hà được các bạn gọi là sát thủ điểm nhì. Bằng chứng là tham dự bất kỳ cuộc thi nào, Hà cũng ẵm giải nhì: giải nhì cuộc thi môn vật lý cấp tỉnh lớp 9 và lớp 12, giải nhì cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc 2010, giải nhì Olympic Triết học Mác Lê-nin hai năm liên tục 2008 và 2009… Chỉ có một lĩnh vực thoát nhì là ba năm học đại học, Hà đều dẫn đầu lớp về kết quả học tập.

Cận gần 6 đi-ốp nhưng Hà lại nghiện chơi thể thao. Bóng bàn và bóng đá là hai môn chơi sở trường của Hà. Hà bật mí: “Với em, thể thao không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn là một kênh để em được gần gũi và hiểu các bạn nhiều hơn”. Hà kể ngày đầu làm bí thư Đoàn gặp nhiều khó khăn, hoạt động cứng nhắc nên phong trào tổ chức ra không thu hút được đoàn viên…

Tự nhận ra điểm yếu của mình là cứng nhắc, thiếu hòa đồng nên Hà đã cố gắng kiềm chế cái tôi, lắng nghe ý kiến của các bạn, điều chỉnh phương thức hoạt động. “Em cố gắng nắm rõ sở thích, sở trường của hơn 500 đoàn viên”, Hà nói. Nhờ những nỗ lực đó, phong trào do Hà phát động được các bạn trong trường tham gia nhiệt tình. Đoàn cơ sở do Hà phụ trách 3 năm liền được Tổng cục Chính trị công nhận là tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc.

“Làm bí thư Đoàn trong môi trường quân đội có nhiều ưu thế, bởi các bạn trẻ đều sống xa gia đình, thiếu thốn tình cảm, rất cần được chia sẻ, bù đắp. Vì thế, người thủ lĩnh biết khơi gợi và nắm bắt tâm lý, sẽ lôi kéo được họ vào các phong trào thanh niên một cách nhiệt thành”, Hà chiêm nghiệm.