Phát động cuộc thi tìm hiểu truyền thống Đoàn

Phát động cuộc thi tìm hiểu truyền thống Đoàn
TPO - Sáng nay, 1 - 11, tại vườn hoa Lý Tự Trọng (Tây Hồ, Hà Nội), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong và các đơn vị phối hợp, phát động cuộc thi tìm hiểu “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và thi viết “Hiến kế tặng Đoàn”.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực kỉ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2011).

Phát động cuộc thi tìm hiểu truyền thống Đoàn ảnh 1

Quang cảnh Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Thuận Phong

Tới dự lễ phát động Cuộc thi có Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Lâm Phương Thanh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn Nguyễn Văn Sơn, Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Nguyễn Đắc Vinh, Phó Bí thư Quận ủy quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh; phóng viên đại diện cho các cơ quan báo chí.

Lễ phát động được T.Ư Đoàn, báo Tiền Phong, Quận Đoàn Tây Hồ tổ chức kết hợp giữa lễ chào cờ đầu tuần của khối Văn phòng T.Ư Đoàn, lễ dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng và phát động cuộc thi.

Tại lễ phát động, sau khi ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng oanh liệt của người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng, lãnh đạo T.Ư Đoàn, quận Tây Hồ, báo Tiền Phong và các đơn vị phối hợp tổ chức cuộc thi đã dâng hương tưởng niệm và đặt hoa dưới tượng đài Lý Tử Trọng.

Nhà báo Đoàn Công Huynh, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi đã phát động cuộc thi.

Anh Đoàn Công Huynh nói: “Không còn xa nữa, ngày 26 - 3 - 2011 tới đây sẽ tròn 80 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của chúng ta. 80 mùa hoa ấy, cùng với Đảng và toàn dân tộc, Đoàn Thanh niên và lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam đã đi qua những chặng đường cực kỳ gian lao nhưng cũng rất vinh quang, đã xuyên qua đêm tối mất nước, đi qua máu lửa chiến tranh và mồ hôi của lao động hòa bình.

Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam đã đóng góp một cách xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ và dựng xây đất nước, góp phần đặc biệt quan trọng trong việc tạo nên diện mạo tinh thần của lớp lớp thế thệ trẻ, huy động sức mạnh và tổ chức lực lượng thanh niên hoàn thành các nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn. Góp phần tạo dựng nên một nước Việt Nam hôm nay.

80 năm là dịp để chúng ta nhìn lại và đi tới. Thực hiện Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn, báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị: Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, báo Sinh Viên Việt Nam, Website Đoàn Thanh niên tổ chức Cuộc thi tìm hiểu80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” trên mạng Internet và thi viết “Hiến kế tặng Đoàn” trên báo Tiền Phong.

Đây là hai cuộc thi được tiến hành song song với mục đích: Tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về truyền thống lịch sử vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 80 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn thanh niên trong thế hệ trẻ. Góp phần gợi mở, đổi mới hình thức và phương hướng hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội. Thu hút đông đảo thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân cả nước tham gia, trở thành hoạt động thiết thực của tuổi trẻ cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

 
Phát động cuộc thi tìm hiểu truyền thống Đoàn ảnh 2

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Lâm Phương Thanh (bên phải) trao biểu tượng giao diện cuộc thi cho các đại biểu.

Bí thư Đoàn Thanh niên phường Tứ Liên, quận Tây Hồ Bùi Thế Cường đã thay mặt đoàn viên thanh niên trong quận lên hưởng ứng cuộc thi.

Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An phát biểu, giao nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia tổ chức cuộc thi và Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Lâm Phương Thanh trao giao diện cuộc thi cho các đơn vị.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm và thi viết, diễn ra từ ngày 1 - 11 - 2010 đến dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn (tháng 3 - 2011). Đối tượng dự thi là cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước; người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài; người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam.

Với hình thức thi trắc nghiệm, người dự thi truy cập vào một trong ba website (Báo Tiền Phong điện tử: www.tienphong.vn, Báo Sinh viên Việt Nam điện tử: svvn.vn và Cổng thông tin điện tử của Trung ương Đoàn: doanthanhnien.vn) để trả lời bốn câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 
Phát động cuộc thi tìm hiểu truyền thống Đoàn ảnh 3

Các đại biểu thắp hương tưởng niệm anh Lý Tự Trọng. Ảnh: Thuận Phong

Mỗi câu hỏi đều có ba phương án trả lời để người dự thi lựa chọn một phương án đúng. Người dự thi cũng dự đoán số người trả lời đúng. Ban tổ chức trao giải cá nhân hằng tuần (một giải nhất trị giá 2 triệu đồng, một giải nhì trị giá 1,5 triệu đồng, một giải ba trị giá 1 triệu đồng).

Giải tập thể trao một lần cho những cơ sở Đoàn có số người dự thi nhiều nhất trong cả cuộc thi (một giải nhất trị giá 10 triệu đồng, hai giải nhì trị giá 7 triệu đồng/giải, ba giải ba trị giá 5 triệu đồng/giải).

Phần thi viết “Hiến kế tặng Đoàn” có nội dung đề xuất, gợi ý những mô hình, cách thức hoạt động phù hợp với tuổi trẻ. Mỗi bài viết từ 500 đến 2.000 từ, gửi bằng văn bản đánh máy (không gửi qua thư điện tử) tới địa chỉ: Ban tổ chức cuộc thi Hiến kế tặng Đoàn, Báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội. Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng phần thi viết vào dịp 26-3-2011.

Giải thưởng gồm: một giải đặc biệt trị giá 15 triệu đồng, một giải nhất trị giá 10 triệu đồng, hai giải nhì, mỗi giải trị giá 8 triệu đồng; ba giải ba trị giá 5 triệu đồng/giải và năm giải khuyến khích trị giá 2 triệu đồng/giải.

Chi tiết xin xem TẠI ĐÂY

MỚI - NÓNG