Nam sinh Lào trở thành Nam khôi ĐH Kinh tế quốc dân

Nam sinh Lào trở thành Nam khôi ĐH Kinh tế quốc dân
TPO - Trong đêm chung kết cuộc thi “Sinh viên thanh lịch 2010” của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, diễn ra tối 11 - 12, ngôi vị cao nhất trao cho nam sinh khoa Quản trị kinh doanh, đến từ đất nước Triệu Voi Sengsoulin và nữ sinh khoa Kế toán Nguyễn Diệu Hằng.

Cặp đôi Võ Xuân Dũng – Phạm Thùy Dương đứng thứ hai. Xếp thứ ba là Nguyễn Trọng Đạt – Nguyễn Thanh Thanh Bình.

Ngôi vị cao nhất cuộc thi được trao cho nam sinh đất nước Lào Sengsoulin và nữ sinh Nguyễn Diệu Hằng.
Ngôi vị cao nhất của cuộc thi được trao cho nam sinh đất nước Lào Sengsoulin và nữ sinh Nguyễn Diệu Hằng.
Cặp đôi đoạt giải nhì Võ Xuân Dũng – Phạm Thùy Dương
Cặp đôi đoạt giải nhì Võ Xuân Dũng – Phạm Thùy Dương.
Cặp đôi xếp thứ ba Nguyễn Trọng Đạt – Nguyễn Thanh Thanh Bình
Cặp đôi xếp thứ ba Nguyễn Trọng Đạt – Nguyễn Thanh Thanh Bình.

Nhiều giải thưởng phụ của cuộc thi cũng được trao trong đêm Chung kết: Giải thí sinh thân thiện được trao cho Phạm Tuyết Trinh; Giải mặc áo dài đẹp nhất thuộc về Nguyễn Huyền Trang; Nhất tài năng, giải bình chọn được trao cho Võ Trung Dũng.

Nguyễn Huyền Trang là thí sinh mặc áo dài đẹp nhất tại cuộc thi
Nguyễn Huyền Trang là thí sinh mặc áo dài đẹp nhất tại cuộc thi.
Tiết mục võ thuật giúp Võ Xuân Dũng đoạt giải nhất tài năng cuộc thi
Tiết mục võ thuật giúp Võ Xuân Dũng đoạt giải nhất tài năng cuộc thi.

Có mặt trong hội trường đêm chung kết, khán giả ấn tượng với tà áo dài dân tộc của nam và nữ tha thướt, lịch lãm; lộng lẫy, hào hoa trong những bộ váy dạ hội, những bộ vest.

Duyên dáng trong tà áo dài truyền thống
Duyên dáng trong tà áo dài truyền thống.
Các thí sinh nam không kém phần lịch lãm với áo dài, khăn xếp
Các thí sinh nam lịch lãm với áo dài, khăn xếp.
Sengsoulin mang đến cuộc thi trang phục truyền thống của đất nước mình
Sengsoulin (Laof mang đến cuộc thi trang phục truyền thống của đất nước mình.
Lịch lãm và lãng mạn trong phần thi trang phục dạ hội
Lịch lãm và lãng mạn trong phần thi trang phục dạ hội.
Sengsoulin cùng với Tom Phimasons giới thiệu điệu múa của đất nước Triệu voi tại đêm thi Tài năng
Sengsoulin cùng với Tom Phimasons giới thiệu điệu múa của đất nước Triệu voi tại đêm thi Tài năng.

Điểm nhấn quan trọng của đêm Chung kết là phần thi ứng xử với nhiều nét đặc biệt. Không chỉ có những câu hỏi bốc thăm từ những chiếc phong bì mà còn có những câu hỏi của các giám khảo nhà báo Trịnh Long Vũ, người mẫu Thúy Hạnh về các chủ đề xoay quanh đời sống thường ngày...

Sengsoulin trong phần thi ứng xử
Sengsoulin trong phần thi ứng xử.

Với vốn tiếng Việt khá tốt, Sengsoulin đã có câu trả lời rất hóm hỉnh và thông minh cho câu hỏi “Nếu sau khi trở thành đạt giải nhất cuộc thi sinh viên thanh lịch?” : “Đầu tiên em sẽ vẫn tiếp công việc học tập của mình. Trải qua cuộc thi sinh viên thanh lịch này em phát hiện trong mình còn nhiều tiềm năng của bản thân, em sẽ giữ lại và phát huy xây dựng tấm gương tốt đẹp nhất của một người sinh viên thanh lịch của trường Kinh tế Quốc dân 2010”;

Hay “Việt Nam – Lào là hai nước anh em. Em xin cổ vũ cho hai đội” trước câu hỏi “Nếu có trận bóng đá Việt Nam – Lào, bạn sẽ cổ vũ đội nào?”; “Các bạn gái việt nam rất xinh đẹp, em ấn tượng nhất hình ảnh cô gái viêt nam mặc áo dài” cho câu hỏi “Đánh giá về các bạn nữ trường ĐH Kinh tế quốc dân?”

Đêm Chung kết còn có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của các bạn sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân với những tiếng hát ngọt ngào, ngón đàn điêu luyện...

Nhiều tiết mục ca nhạc đặc sắc
Nhiều tiết mục ca nhạc đặc sắc.
đặc biệt với ca khúc tiếng Anh của nhà báo, MC Trịnh Quang Vũ
đặc biệt với ca khúc tiếng Anh của nhà báo, MC Trịnh Long Vũ.
 
Theo Viết
MỚI - NÓNG