Theo đuổi những giá trị tốt đẹp

Theo đuổi những giá trị tốt đẹp
TP - Từng cận kề cái chết khi bị địch giam cầm, tra tấn, người cán bộ Đoàn năm xưa Trần Văn Thi nay là Phó Hiệu trưởng ĐH Công nghệ Sài Gòn nhắn nhủ thế hệ trẻ ngày nay cần phải dấn thân hơn nữa...
Ông Trần Văn Thi
Ông Trần Văn Thi.

Sau lần kêu gọi thanh niên Sài Gòn xuống đường biểu tình phản đối cuộc bầu cử, Trần Hồi Sinh (tên thật là Trần Văn Thi – bí danh Hai Quốc) bị kết tội cầm đầu, kích động thanh niên và bị tống vào tù.

Quê Điện Bàn (Quảng Nam), mồ côi cha, nhà quá nghèo, cậu bé Thi mới 13 tuổi một mình vào Sài Gòn kiếm sống, vừa học vừa sửa xe, bán báo, đạp xích lô. Thời đó, phong trào học sinh sinh viên (HSSV) ở Sài Gòn đang bùng nổ mạnh mẽ. 15 tuổi, Trần Văn Thi đã cùng các anh chị sinh viên xuống đường hòa vào không khí đấu tranh. Năm 1963, Trần Văn Thi trở thành cán bộ căn cứ tại các chiến khu Củ Chi, Phú An, Đức Hòa...

“Địch liên tục tổ chức đàn áp các vùng căn cứ, bố trí mật vụ theo dõi những người đứng đầu phong trào HSSV. Để giữ bí mật và phục vụ công tác tuyên truyền, tôi phải liên tục chuyển trường, chuyển chỗ trọ.

Đến nơi nào, người cán bộ Đoàn đều phải tìm hiểu, phân tích, đánh giá để đưa ra hành động đúng đắn, phát hiện ra những nhân tố tích cực kết nạp vào Hội Liên hiệp thanh niên HSSV khu Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn, rồi trở thành đoàn viên của Đoàn Thanh niên NDCM (Thành Đoàn TPHCM ngày nay).

Chính những phong trào đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị của HSSV đã giáng những đòn nặng nề vào chính quyền Mỹ - Ngụy ở Sài Gòn và mở rộng thêm cơ sở cách mạng ngay trong nội thành”, ông Trần Văn Thi kể lại.

Tháng 9-1966, người thủ lĩnh võ trang tuyên truyền bị chỉ điểm, phải ra tòa quân sự. Địch hết dụ dỗ, dùng mỹ nhân kế (kế hoạch Phượng Hoàng) rồi đến tra tấn dã man nhưng vẫn không lay chuyển được ý chí sắt đá của ông. Bị kết án 15 năm tù, đày ra Côn Đảo, bị biệt giam trong hầm đá, Trần Văn Thi vẫn kêu gọi bạn tù đấu tranh chính trị, làm thơ tuyên truyền.

Chia sẻ ký ức hào hùng của thời tuổi trẻ, nguyên Phó viện trưởng Viện Kinh tế TPHCM, nguyên Bí thư Quận Đoàn Q.5, cho rằng ở thời kỳ nào cũng vậy, thanh niên luôn là lớp người đầy nhiệt tình, luôn hăng hái đi đầu.

Theo ông Thi, tổ chức Đoàn, với tư cách là nơi tập hợp thanh niên, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc định hướng những giá trị tốt đẹp, hữu ích cho thanh niên. “Tuổi trẻ ngày trước xếp bút nghiên lên đường tranh đấu. Thanh niên ngày nay cũng phải hăng hái dấn thân tới những miền quê, bản làng xa xôi nghèo khó để giúp mang tới cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG