Mãn nhãn ngắm 'siêu mặt trăng'

Mãn nhãn ngắm 'siêu mặt trăng'
TPO - Trong điều kiện thời tiết đẹp, trời quang và không mưa, tối 19-3, đông đảo bạn trẻ Hà Nội đã có cơ hội ngắm nhìn hiện tượng siêu mặt trăng.

> Ảnh chiêm ngưỡng ‘siêu mặt trăng' trên khắp thế giới 

Mặt trăng nhìn to, rõ hơn trong 19-3-2011 khi đến gần Trái đất nhất trong vòng 19 năm
Mặt trăng nhìn to, rõ hơn trong 19-3-2011 khi đến gần Trái đất nhất trong vòng 19 năm.

“Siêu mặt trăng” là tên gọi của hiện tượng mặt trăng đến gần trái đất. Lần xuất hiện này, hình ảnh mặt trăng lớn hơn so với bình thường 12 – 14%, nhưng sáng hơn 30%. Tối 19-3 là thời điểm mặt trăng đến gần trái đất nhất trong vòng 19 năm qua (kể từ năm 1992 tới nay), với khoảng cách 356.577km.

Đặc biệt, khác với những lần khác, lần này điểm cận địa trùng hợp với đêm trăng tròn, một sự kết hợp chỉ xảy ra 2 - 3 năm/lần.

Bề mặt gồ ghề, miệng núi lửa (đốm trắng)của siêu mặt trăng hiện lên qua qua kính thiên văn
Miệng núi lửa (đốm trắng)của siêu mặt trăng hiện lên qua qua kính thiên văn .

Không chỉ thu hút giới thiên văn, siêu mặt trăng còn thu hút đông đảo các bạn trẻ quan sát và chụp hình.

Khoảng 18 giờ, mặt trăng dần xuất hiện với sắc vàng của ánh hoàng hôn, rồi dần chuyển về thứ ánh sáng trắng vốn có.

Có mặt trên đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài (Cầu Giấy, Hà Nội) đông đảo các bạn trẻ đã có cơ hội tiếp cận siêu mặt trăng hơn với dụng cụ tự chế của Hội Thiên văn Nghiệp dư Hà Nội tập trung để quan sát siêu mặt trăng.

Với 3 chiếc kính thiên văn tự chế, các bạn trẻ đã có cơ hội mãn nhãn khi nhìn được rõ từng đường viền gồ ghề, thậm chí là những miệng núi lửa trên bề mặt trăng.

Ngắm siêu mặt trăng vơí kính thiên văn tự chế
Ngắm siêu mặt trăng vơí kính thiên văn tự chế của Hội thiên văn nghiệp dư Hà Nội
Chụp lại hình ảnh siêu mặt trăng
Chụp lại hình ảnh siêu mặt trăng .
Siêu mặt trăng cuốn hút cả những bạn nữ
Siêu mặt trăng cuốn hút cả những bạn nữ.

Theo Thế Hoàng – thành viên của hội Thiên Văn nghiệp dư Hà Nội chia sẻ: "Vì sự thay đổi về độ lớn của mặt trăng là không đáng kể, nên quan sát qua kính thiên văn và so sánh với hình ảnh mặt trăng lúc bình thường thì mới nhận rõ sự khác biệt này".

Đường Bắc Sơn, đại lộ Thăng Long và nhiều những địa điểm rộng, dài ít nhà cao tầng, hay trên các tòa nhà cao ở Hà Nội là nơi được nhiều người lựa chọn để chiêm ngưỡng siêu mặt trăng.

Đến khoảng 20 giờ 45, mây bắt đầu kéo đến, che phủ, và siêu mặt trăng dần chìm vào bóng tối.

Tuy nhiên, vào tối ngày 20-3, đông đảo các bạn trẻ vẫn có thể được chiêm ngưỡng hiện tượng này. Và có thể, đến ngày 21-3, mặt trăng cũng ở khoảng cách không còn gần nhất như hiện nay thì siêu mặt trăng mới thực sự kết thúc.

Mặt trăng được nhìn bằng mắt thường. Phải tinh ý mới nhận thấy sự khác biệt của mặt trăng
Đường nét gồ ghề, mảng tối sáng trên mặt trăng được hiện rõ qua kính thiên văn
Các  bạn trẻ vẫn có cơ hội được mãn nhãn với siêu mặt trăng vào tối 20-3
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).