Lính trẻ yêu khoa học

Trao đổi đề tài khoa học tại thư viện Ảnh: Nguyễn Minh
Trao đổi đề tài khoa học tại thư viện Ảnh: Nguyễn Minh
TP - Những giảng viên, học viên 8X ở Học viện Hậu cần (Bộ Quốc phòng) thường xuyên có đề tài nghiên cứu và sáng kiến khoa học mang tính thực tiễn cao hướng tới kỷ niệm 60 ngày thành lập Học viện (15-6).

> Vinh danh điển hình trẻ trong quân đội

Trao đổi đề tài khoa học tại thư viện Ảnh: Nguyễn Minh
Trao đổi đề tài khoa học tại thư viện. Ảnh: Nguyễn Minh.

Ít ai biết Thượng úy có nụ cười duyên như con gái Đỗ Việt Hưng, 27 tuổi, giảng viên chuyên ngành Quân nhu (Khoa Quân nhu), là tác giả công trình khoa học vừa giành giải nhất giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Bộ Quốc phòng và được T.Ư Đoàn tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo.

Là giảng viên kiêm Bí thư chi đoàn khối Khoa, Hưng thấy thời gian và nội dung huấn luyện dành cho học viên còn có một số chỗ chưa thực sự hợp lý.

Năm 2009, Hưng bắt đầu thực hiện đề tài Biện pháp nâng cao chất lượng tập bài dã ngoại đối tượng trung học kỹ thuật nấu ăn ở Học viện Hậu cần. Do trái phom huấn luyện nên lúc đầu Hội đồng khoa học nhà trường chưa đồng ý với đề tài.

Tuy nhiên, chính hiệu quả thực tiễn đã giúp Hưng thuyết phục được Hội đồng. Sau đó đề tài được triển khai và áp dụng trong Khoa Quân nhu từ học kì II năm 2010. “Theo tôi, điều quan trọng nhất của mỗi đề tài nghiên cứu khoa học là phải áp dụng hiệu quả trong thực tế”, Hưng chia sẻ.

Hai gương mặt trẻ của Tiểu đoàn 2 là trung sĩ Trần Mạnh Dũng, 24 tuổi (lớp S513, Đại đội 42A) và thượng sĩ Nguyễn Văn Tiệm, 22 tuổi (lớp S515, Đại đội 42B) cũng vừa gây bất ngờ khi công trình đầu tay của họ được Học viện Hậu cần trao giải nhất và giải nhì.

Xuất phát từ thực tế khu nhà N1 thuộc khu vực 2 của Học viện với diện tích gần 1.000m2 đang xuống cấp nghiêm trọng sau 30 năm sử dụng, Trần Mạnh Dũng mạnh dạn nghiên cứu đề tài Thiết kế kĩ thuật thi công cải tạo nhà N1 khu vực 2 Học viện Hậu cần.

Ngoài giờ học trên lớp, Dũng tranh thủ tham khảo ý kiến của thầy giáo hướng dẫn và tìm đọc tài liệu trên thư viện. Sau 4 tháng dày công nghiên cứu, đề tài của Dũng đang được áp dụng để nâng cấp khu nhà trên.

Cũng trong thời gian này, Nguyễn Văn Tiệm miệt mài tập trung vào đề tài Xử lý nước cứng bằng phương pháp trao đổi ion nhằm loại bỏ hoàn toàn các loại muối hoà tan trong nước hoặc loại bỏ một phần tùy theo yêu cầu sử dụng, khắc phục được nhược điểm còn dư hóa chất xử lý của các phương pháp khác.

“Mặc dù vốn ban đầu bỏ ra mua thiết bị tương đối lớn, nhưng xét trong một quá trình dài thì rất rẻ. Việc chế tạo và sử dụng thiết bị lọc cũng như công tác quản lý trong quá trình xử lý khá đơn giản, thích hợp cho mọi đối tượng sử dụng”, Nguyễn Văn Tiệm nói.

Thiếu tướng Trần Đức Sơn, Phó Giám đốc Học viện Hậu cần, cho rằng nhờ tham gia nghiên cứu khoa học, ĐVTN trong Học viện từng bước được nâng cao về phương pháp nghiên cứu, rèn luyện tác phong làm việc khoa học, biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG