Bị cấm đi xe đạp vì mặc váy quá ngắn

Bị cấm đi xe đạp vì mặc váy quá ngắn
Cô Jasmijn Rijcken, 31 tuổi, du khách Hà Lan ở New York đã bị cảnh sát cấm không được đi lại bằng xe đạp vì cô mặc váy quá khiêu gợi.
 
Bị cấm đi xe đạp vì mặc váy quá ngắn ảnh 1
Cô Jasmijn Rijcken bị cấm đi xe đạp ở New York. Ảnh: Allvoices.

Cô Jasmijn cho biết: “Khi tôi đang lái xe đi dọc đường phố New York, một cảnh sát chặn tôi lại và giữ xe của tôi vì cho rằng trang phục quá hở hang. Ông ấy còn nói rằng tôi có thể khiến các chủ phương tiện khác mất tập trung và dễ gây tai nạn. Tôi nghĩ ông ấy đùa, nhưng sau đó, viên cảnh sát tỏ ra tức giận và tịch thu thẻ căn cước của tôi. Khi đó tôi mặc chiếc váy ngắn màu xám và đi một đôi giày màu nâu nhạt”.

Theo UPI, tuy bị giữ lại xe đạp nhưng cô Jasmijn không bị phạt. Sau sự việc đó, cô không đi xe đạp ở New York nữa và cô cảm thấy khá bối rối vì Jasmijn không nghĩ trang phục của cô lại gây hại. Jasmijn Rjicken là giám đốc điều hành công ty xe đạp Vanmoof ở thành phố Amsterdam. Cô tới New York để dự cuộc triển lãm xe đạp.

Theo Ngôi sao

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.