Bộ đội Biên phòng giúp dân xây 7.000 ngôi nhà

BĐBP Nghệ An dựng nhà cho đồng bào Đan Lai (huyện Con Cuông)
BĐBP Nghệ An dựng nhà cho đồng bào Đan Lai (huyện Con Cuông)
TP - Sau 3 năm thực hiện đợt vận động Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) góp công sức không nhỏ trong việc xây dựng hàng nghìn ngôi nhà, hàng trăm công trình dân sinh… cho đồng bào các dân tộc ở mọi miền biên cương Tổ quốc.

> Màu xanh nơi biên cương

BĐBP Nghệ An dựng nhà cho đồng bào Đan Lai (huyện Con Cuông)
BĐBP Nghệ An dựng nhà cho đồng bào Đan Lai (huyện Con Cuông).
 

Bà Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết, những đóng góp công sức của cán bộ chiến sĩ BĐBP và nhân dân khu vực biên giới đã giúp cuộc vận động thu được kết quả lớn, vượt chỉ tiêu đề ra, giúp đời sống đồng bào nơi biên giới, hải đảo có những thay đổi rất căn bản; góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ biên cương, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Gia đình ông Cao Tiến Thuỳnh (người dân tộc Rục ở xã Thường Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), tâm sự: “Trước đây bà con chỉ có nhà tạm bợ, dột nát. Từ khi được bộ đội xây nhà, cho thuốc chữa bệnh, giúp làm ăn sinh sống, đồng bào rất vui và biết ơn các anh biên phòng”. Trong gần 3 năm qua, BĐBP cùng các cơ quan khác đã giúp dân xây gần 7.000 ngôi nhà Đại đoàn kết (30 triệu đồng/nhà).

“Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của từng vùng, BĐBP đã và đang tích cực khảo sát, tham mưu cho địa phương, phân bố hình thành cụm dân cư ven biên giới, phục vụ tốt cho việc tham gia quản lý biên giới và phòng thủ” - Thiếu tướng Nguyễn Xuân Quảng, nói.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Quảng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết, điều mấu chốt để ổn định dân cư trên biên giới chính là ổn định kinh tế. Do đó, phải có cơ chế, chính sách khuyến nông, khuyến lâm, giao đất, giao rừng, ưu tiên đầu tư vốn và kỹ thuật cho các khu dân cư giáp biên giới, nhất là những khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Đồng thời, phải tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất, nhất là đối với các khu vực mới tái định cư, để đồng bào an cư lạc nghiệp, tích cực hưởng ứng phong trào quần chúng tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự thôn bản, bến bãi trên sông, biển khu vực biên giới.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Quảng, hai điểm nhấn quan trọng trong quá trình thực hiện đợt vận động là cùng với việc xây dựng nhà Đại đoàn kết, lực lượng biên phòng đã tích cực triển khai đề án bảo tồn, phát triển tộc người thiểu số Đan Lai sinh sống ở vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Vườn quốc gia Pù Mát thuộc huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An và giúp dân tộc La Hủ ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG