Sôi động ngày Đại học Phương Đông 18

Sôi động ngày Đại học Phương Đông 18
TPO – Tối 24-10, sân khấu ngoài trời chương trình “Chào 18” của trường Đại học Phương Đông (Trung Kính, Hà Nội) thực sự “nóng” với những điệu múa, bước nhảy bốc lửa như nhảy hiện đại, hiphop…

> Màn múa bụng gợi cảm của nữ sinh Phương Đông
> Nappan đoạt nhất Gala âm nhạc Phương Đông

Đây là một trong nhiều chương trình nằm trong hoạt động kỷ niệm 17 năm thành lập trường Đại học Phương Đông (24-10-1994 – 24-10-2011) và chào tân sinh viên khóa 18 khai giảng năm học mới. Ngay từ rất sớm, sân khấu chương trình chật cứng khán giả.

Có mặt trong đêm, các bạn sinh viên đến từ các câu lạc bộ trong trường đã mang đến những tiết mục sôi động, trẻ trung đậm chất sinh viên. Những nữ sinh của ngôi trường mới bước sang tuổi 18 này thể hiện vẻ uyển chuyển với điệu múa “Dệt niềm tin”; sôi động với nhảy hophop, nhảy hiện đại…

Ấn tượng không kém là phần kết hợp giữa CLB Nghệ thuật, CLB hiphop và CLB Ghita trong tiết mục “Quê hương Việt Nam”. Các tiết mục đơn ca, tốp ca đều có những màn múa phụ họa khá chuyên nghiệp.

Cùng ngắm một số hình ảnh trong đêm “Chào 18”:

Múa
Múa "Dệt niềm tin" của CLB Nghệ thuật.
Cùng những giai điệu và màn vũ đạo sôi động
Cùng những giai điệu và màn vũ đạo sôi động.
Sôi động ngày Đại học Phương Đông 18 ảnh 3
Sôi động ngày Đại học Phương Đông 18 ảnh 4
Tiết mục hiphop của nam sinh trường ĐH Phương Đông
Tiết mục hiphop của nam sinh trường ĐH Phương Đông.
Sôi động ngày Đại học Phương Đông 18 ảnh 6
Nhảy hiện đại
Nhảy hiện đại.
Nhiều tiết mục khoe giọng hát
Nhiều tiết mục khoe giọng hát "cây nhà lá vườn" nhưng không kém phần chuyên nghiệp.
Sôi động ngày Đại học Phương Đông 18 ảnh 9
Đêm
Đêm "Chào 18" ấn tượng với hình anh nữ sinh Phương Đông năng động.
Sôi động ngày Đại học Phương Đông 18 ảnh 11
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...