Đoàn Thanh niên Việt – Lào thỏa thuận nhiều hợp tác quan trọng

Đoàn Thanh niên Việt – Lào thỏa thuận nhiều hợp tác quan trọng
TPO – Ngày 11-1, tại Viengtjane, thủ đô nước CHDCND Lào, diễn ra cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào.

Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Đắc Vinh – Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đang ở thăm Lào. Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do anh Vilayvong Bouddakham - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại CHDCND Lào Tạ Minh Châu cùng dự hội đàm.

Hai đoàn đại biểu cấp cao giới thiệu tổng quát về tình hình hai nước và đặc biệt là trao đổi tình hình và kinh nghiệm công tác Đoàn, phong trào Thanh thiếu niên.

Anh Vilayvong Bouddakham giới thiệu những thành tựu đáng phấn khởi mà đất nước Lào đạt được: tốc độ phát triển GDP đạt 7,9%/năm, GDP đầu người đạt 1.200 USD; trong 2,7 triệu thanh niên Lào đã có khoảng nửa triệu được thu hút vào Đoàn.

Anh Nguyễn Đắc Vinh thông báo những kinh nghiệm và kết quả Năm Thanh niên 2011, đặc biệt nhấn mạnh các công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư, tình cảm và nhu cầu bức thiết của thanh thiếu niên để có những hoạt động phù hợp; tổ chức các phong trào hành động thiết thực như hướng về biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vì người nghèo, vì môi trường, hiến máu nhân đạo…

Anh Nguyễn Đắc Vinh tập trung giới thiệu các mô hình hoạt động có hiệu quả của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh như phong trào tình nguyện, làng thanh niên lập nghiệp, đảo Thanh niên, học kỳ quân đội…

Về phát triển tình hữu nghị đặc biệt giữa thanh niên hai nước, nhất là trong năm 2012, anh Nguyễn Đắc Vinh đề nghị phải đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục trong thanh niên để họ nhận thức rõ mối quan hệ đặc biệt đó.

Anh Vilayvong Bouddakham giới thiệu các thành viên của Đoàn Lào
Anh Vilayvong Bouddakham giới thiệu các thành viên của Đoàn Lào.

Về cụ thể, phải tích cực giải quyết những vấn đề thuộc về cơ chế để khởi công được công trình Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Việt – Lào tại tỉnh Bolykhamxay; trao đổi cán bộ sang làm việc tại T.Ư Đoàn của nhau để trực tiếp tiếp thu kinh nghiệp hoạt động; tổ chức cho cán bộ, trước hết là cán bộ hai ban Quốc tế học tiếng Lào và tiếng Việt; xúc tiến ngay việc đẩy mạnh đào tạo cán bộ Đoàn cho Đoàn TNNDCM Lào; các báo của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hợp tác giúp đỡ để tờ báo của Đoàn TNNDCM Lào được củng cố và ra thường xuyên.

Anh Vilayvong Bouddakham mong muốn được tham khảo kinh nghiệm tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên của Việt Nam để tiến tới thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Lào. Anh Nguyễn Phước Lộc – Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng đi trong Đoàn cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã giới thiệu chức năng, nhiệm vụ và kinh nghiệm tổ chức, hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Hai bên trao đổi sâu và thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực: Tích cực trao đổi thông tin và kinh nghiệm tổ chức, vận động, giáo dục thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động hợp tác thanh niên trong khu vực và quốc tế; Tổ chức hằng năm các hoạt động luân phiên: Trao đổi đoàn cấp cao, Gặp gỡ giao lưu giữa cán hai T.Ư Đoàn, Gặp gỡ hữu nghị thanh niên hai nước;

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức bồi dưỡng cán bộ cho Đoàn TNNDCM Lào, dự kiến mỗi năm 20 người; Đẩy nhanh tiến độ lập đề án trình chính phủ hai nước xem xét quyết định về việc hai Đoàn Thanh niên hợp tác xây dựng Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Việt – Lào tại tỉnh Bolikhamxay và Cung Hữu nghị Thanh niên Lào – Việt Nam tại thủ đô Vientjane; khuyến khích và tạo điều kiện để các tỉnh, thành Đoàn và doanh nghiệp trẻ hai bênphát triển quan hệ giao lưu hợp tác.

Trong ngày 11-1, Đoàn cũng đã đi thăm và đặt lẵng hoa và trồng cây lưu niệm tại Bảo tàng Cayxon Phomvihan (nguyên Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, thăm nhà ở nhà bảo tàng Souphanouvone (nguyên Chủ tịch nước CHDCND Lào).

Trước đó, ngày 10-1, tại lễ đón đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại cửa khẩu Cầu Treo - Nam Pao, các đồng chí Vilayvong Bouddakham - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Kongkeo Xaysongkham – Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhamxay cùng một số đồng chí trong ban lãnh đạo T.Ư Đoàn bạn và hàng trăm thanh thiếu niên đã ra tận cửa khẩu để đón đồng chí Nguyễn Đắc Vinh và các đồng chí cùng đi.

Các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Vilayvong Bouddakham đã dự lễ đặt biển và kéo màn khai trương tấm biển làng Thanh niên hữu nghị biên giới Việt – Lào tại vị trí sẽ xây dựng làng.

Hai đồng chí lãnh đạo cao nhất của hai Đoàn Thanh niên cũng thăm Nông trường Cao su hữu nghị Việt – Lào ngay cạnh vị trí sẽ xây dựng làng hữu nghị.

Anh Nguyễn Đắc Vinh, anh Vilayvong Bouddakham cùng cán bộ Đoàn, thanh niên hai nước trước tấm biển Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào – Việt
Anh Nguyễn Đắc Vinh, anh Vilayvong Bouddakham cùng cán bộ Đoàn, thanh niên hai nước trước tấm biển Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào – Việt.
Anh Nguyễn Đắc Vinh (bên phải), anh Vilayvong Bouddakham thăm Nông trường Cao su hữu nghị Việt – Lào
Anh Nguyễn Đắc Vinh (bên phải), anh Vilayvong Bouddakham thăm Nông trường Cao su hữu nghị Việt – Lào.
7. Hội đàm hai đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên hai nước.
Hội đàm hai đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên hai nước.
Anh Nguyễn Đắc Vinh và đoàn đại biểu Thanh niên Việt Nam trồng cây tại Bảo tàng Cayxon Phomvihan
Anh Nguyễn Đắc Vinh và đoàn đại biểu Thanh niên Việt Nam trồng cây tại Bảo tàng Cayxon Phomvihan.
Theo Viết
MỚI - NÓNG