Thanh niên cần được đối thoại với lãnh đạo

Đào tạo, giải quyết việc làm là một trong các vấn đề trọng tâm của chiến lược phát triển TN. Ảnh: Hải Yến
Đào tạo, giải quyết việc làm là một trong các vấn đề trọng tâm của chiến lược phát triển TN. Ảnh: Hải Yến
TP - Sáng 16-2, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam họp phiên toàn thể lần thứ 20 thảo luận góp ý vào báo cáo kết quả công tác năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

> Trẻ hóa, nâng tầm cán bộ Đoàn

Đào tạo, giải quyết việc làm là một trong các vấn đề trọng tâm của chiến lược phát triển TN. Ảnh: Hải Yến
Đào tạo, giải quyết việc làm là một trong các vấn đề trọng tâm của chiến lược phát triển TN. Ảnh: Hải Yến.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, năm 2012 là thời cơ thuận lợi để triển khai chiến lược phát triển thanh niên (TN) giai đoạn 2011-2020 với chương trình, hành động cụ thể.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần tổ chức định kỳ đối thoại giữa TN với lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Bộ, ngành; trước ngày 26-3 cần xây dựng chương trình hành động giai đoạn 2012-2015, trong đó xác định rõ cán bộ địa phương, Bộ, ngành làm gì, sự tham gia của TN, các chương trình, chiến lược dành cho TN, giao đầu việc cho TN.

Cũng theo Phó Thủ tướng, cần cụ thể hoá chiến lược phát triển TN gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, tài năng trẻ, đồng thời cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về TN, xây dựng các trung tâm phục vụ hoạt động ngoại khoá cho TN.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về TN Nguyễn Đắc Vinh cho rằng để việc triển khai chiến lược phát triển TN hiệu quả, cần tập trung ba vấn đề trọng tâm: giáo dục lý tưởng, lối sống, đạo đức; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tạo môi trường giải trí lành mạnh cho TN.

Cũng theo anh Nguyễn Đắc Vinh, thời gian tới sẽ tổ chức nghiên cứu sâu hơn để có báo cáo toàn diện về tình hình TN hàng năm và nghiên cứu sửa đổi một số điều của Luật TN.

Năm 2012, Ủy ban Quốc gia về TN phối hợp với Bộ Nội vụ, T.Ư Đoàn và các Bộ, ngành triển khai thực hiện chiến lược phát triển TN 2011-2020; phối hợp với Bộ Nội vụ kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TN; tập trung kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với TN...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.