Khơi dậy sức trẻ nơi biên ải

Khơi dậy sức trẻ nơi biên ải
TP - Chiều 6-4, Bí thư thứ nhất T. Ư Đoàn, Nguyễn Đắc Vinh làm việc với tỉnh Đoàn Lạng Sơn. Tham dự có Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Thế Tuy.

Thay mặt T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận trước những thành quả mà tuổi trẻ các dân tộc xứ Lạng đã đạt được.

Cụ thể, đại hội Đoàn các cấp đã triển khai đúng kế hoạch, hoạt động Tháng Thanh niên sôi nổi, phong phú, thiết thực; có nhiều cải tiến trong phương thức hoạt động giúp thu hút, tập hợp thanh niên.

T.Ư Đoàn mong muốn tuổi trẻ Lạng Sơn cần nỗ lực hơn nữa, tiên phong đi đầu trong xây dựng Lạng Sơn giàu đẹp, xứng đáng là phên dậu nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Sáng cùng ngày, anh Nguyễn Đắc Vinh làm việc với tỉnh Đoàn Cao Bằng về công tác chuẩn bị ĐH Đoàn các cấp, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của Đoàn cơ sở trong nhiều lĩnh vực.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đồng ý với đề xuất xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp; yêu cầu tỉnh Đoàn vận động người dân ủng hộ chủ trương này nhằm nâng cao đời sống, tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn lập nghiệp tại những vùng khó khăn.

Là tỉnh đầu tiên của cả nước thí điểm đưa trí thức trẻ về làm phó chủ tịch xã nghèo, anh Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu Cao Bằng phát huy tốt những hạt nhân này, tạo điều kiện cho họ trực tiếp tham gia và đẩy mạnh công tác Đoàn cấp cơ sở.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG