Nhà nổi trên đảo Đá Tây

Nhà nổi trên đảo Đá Tây
TP - Sau gần 10 tháng xây dựng, đông đảo cán bộ chiến sĩ đảo Đá Tây A, B,C; cán bộ nhân viên, người lao động của Cty dịch vụ hậu cần nghề cá và hơn 100 thành viên đoàn đại biểu Góp đá xây Trường Sa vừa khánh thành nhà ở lâu bền tại đảo Đá Tây A (ảnh).

> Hiểu Trung Quốc để có đối sách hợp lý

Từ 5 giờ sáng, các chiến sĩ điểm đảo Đá Tây C, B đã mặc bộ quân phục mới nhất theo xuồng vào đảo Đá Tây A. Nhà ở lâu bền tại đảo Đá Tây A được khởi công xây dựng từ tháng 9 - 2011 với tổng kinh phí xây dựng trên 17 tỷ đồng của bạn đọc trên mọi miền đất nước đóng góp ủng hộ.

Đảo Đá Tây nằm ở phía Nam quần đảo Trường Sa cách 20 hải lý về phía Đông Bắc, là điểm đảo có vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh và phát triển nghề nuôi trồng thủy, hải sản trên biển.

Đảo Đá Tây có hình quả trám, xung quanh là bãi san hô hình lòng chảo, độ nước sâu phân bố không đều, có 4 điểm đảo nhỏ riêng biệt chạy dọc theo chiều dài của đảo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG