Giới trẻ mê đuổi chữ họa hình

Giới trẻ mê đuổi chữ họa hình
TPO – Với sự liên tưởng, sáng tạo thú vị và thể hiện dí dỏm, những tác phẩm thơ, văn tượng hình trên thế giới ảo như blog, facebook khiến cư dân mạng, nhất là các bạn trẻ mê mệt.

>Đua nhau lên mạng vẽ truyện tranh
>Người trẻ đăng đàn ‘ảo’ bình bóng đá

Xu hướng này có phần đi ngược lại xu hướng chung của sự phát triển của ngôn ngữ, chữ viết của loài người. Khi mới xuất hiện, chữ viết là những hình ảnh đơn giản tô mạc lại những vật, hiện tượng có trong tự nhiên. Về sau mới được con người sáng tạo tinh tế hơn trong việc thể hiện điều muốn chỉ tới, dễ sử dụng hơn.

Nhưng cuộc “về nguồn” – hình thay cho chữ - mang đến cảm giác mới thú vị cho nhiều bạn trẻ. Không chỉ còn là những con chữ bình thường nữa, những dòng viết trở nên sinh động hơn được gửi đến nhau.

Có thể thấy rõ điều này trong những tin nhắn. Nhiều những hình ảnh nhà lầu, xe ô tô, tiền, điện thoại, hay trái tim, cảm xúc buồn vui, tức giận... đã được những người trẻ khéo léo thay cho chữ. Những tin nhắn này nhận được nhiều hưởng ứng từ các thành viên khác.

Thường những tin nhắn kiểu này đều được các bạn trẻ dành để thể hiện tình cảm của bản thân tới một nửa. Đây được xem là lời tỏ tình khá dễ thương. Như tin nhắn “I love you” có hơn 2.000 người “like” và 264 lượt chia sẻ.

Tin nhắn hình gây thích thú đối với nhiều bạn trẻ
Tin nhắn hình gây thích thú đối với nhiều bạn trẻ.

... đến thơ tượng hình

Gần đây, những từ ngữ trong nhiều tác phẩm văn học được các bạn trẻ thể hiện bằng những hình ảnh thực tế trong thiên nhiên như cây cối, chim chóc, sông suối... cho đến những nhà lầu, ô tô... Một thành viên trên diễn đàn Facebook đã gọi một bức tranh thể hiện lời thơ là “thơ tượng hình”.

Dảo qua diễn đàn xã hội như Facebook, không khó khăn lắm để tìm ra những tác phẩm họa thơ. Như bức tranh sáng tạo về bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” – Thanh Hải nhận được gần 3000 “like” hay đó là sự hưởng ứng.

Trong đó không ít thành viên mạng hồ hởi bình luận “bài nào cũng như thế này thì dễ học nhỉ”; thậm chí còn cho rằng hơn cả tác giả “Sát thủ đầu mưng mủ” – Quảng Thu; còn với thành viên Grim Pisces’s Master chia sẻ “Mình toàn vẽ cho môn sử… Cách này rất hiệu quả đó, học trong 5 phút là thuộc”.

Giới trẻ mê đuổi chữ họa hình ảnh 2
"Từ ấy".

Tác phẩm có quy mô nho nhỏ về lượng từ lượng câu như “Từ ấy” của nhà thơ Tố Hữu cũng được họa lại khá sinh động. Tác phẩm họa thơ này nhận được hơn 1.800 thành viên like, 114 bình luận.

Thậm chí tác phẩm có quy mô lớn về lượng chữ lượng câu – có giá trị như bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc ta như Bình Ngô đại cáo cũng được trích đoạn và họa lại khá thành công. Hình này được gần 4000 người “like”, 444 lượt chia sẻ.

Tác phẩm tượng hình
Tác phẩm tượng hình "Bình Ngô đại cáo được".

Những cách họa chữ thành hình này không chỉ thể hiện sự sáng tạo, dí dỏm của những người trẻ mà còn tạo nên sự hứng khởi kéo gần các bạn trẻ đến vối thơ ca, những tác phẩm văn học của dân tộc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bình Dương: Hơn 600 cán bộ, lãnh đạo nghỉ hưu trước tuổi
Bình Dương: Hơn 600 cán bộ, lãnh đạo nghỉ hưu trước tuổi
TPO - Hơn 600 cán bộ, lãnh đạo nghỉ hưu trước tuổi; nhiều cán bộ chuyển sang vị trí khác chưa tương ứng, thậm chí là lùi lại phía sau. “Đây có thể nói là sự hy sinh âm thầm, nhân văn và đầy nghĩa tình, vì niềm tin, vì đại cục, vì tương lai lâu dài của tỉnh nhà...”- Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bày tỏ.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Nâng bước thủ khoa ra đời như thế

Nâng bước thủ khoa ra đời như thế

TP - Cách đây tròn 10 năm, nhân mùa tựu trường, khi trò chuyện về sự học với anh Lê Văn Hùng, gốc miền Trung - lúc ấy là Trưởng phòng Truyền thông Cty Acecook VN, chúng tôi ôn nghèo kể khổ thời học sinh ở tỉnh khốn khó. Nhìn lại thực tiễn, từ thuở chúng tôi vào đại học ở những năm đầu thập niên 1990 cho đến tận bây giờ, vẫn có nhiều học sinh đỗ đại học với số điểm rất cao, thậm chí đỗ thủ khoa nhưng chỉ vì hoàn cảnh ngặt nghèo, giảng đường đại học chỉ là giấc mơ.
Thi tốt nghiệp THPT 2025: Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu ứng phó với tình huống mới

Thi tốt nghiệp THPT 2025: Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu ứng phó với tình huống mới

TPO - Phát biểu tại buổi làm việc với Thành phố Hà Nội về việc chuẩn bị tổ chức thi Tốt nghiệp THPT năm 2025, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho rằng, địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn, cần có phương án đề phòng phát sinh tình huống “mới, khác, lạ” để khi xảy ra có thể ứng phó ngay.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Trường học hết bạo lực khi 'người lớn không còn đánh nhau nữa'

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Trường học hết bạo lực khi 'người lớn không còn đánh nhau nữa'

TPO - “Chúng tôi, những người làm giáo dục hơn ai hết đau đáu một điều, mọi trường học đều là trường học hạnh phúc, nơi đó không còn bạo lực. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thấy một sự thực, trường học đang là một bộ phận không thể tách rời khỏi xã hội”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay.