Hãy thử, đừng ngại

Julian (trái) tham gia lễ hội đường phố Queen’s day
Julian (trái) tham gia lễ hội đường phố Queen’s day
TP - Gillian Nieboer, sinh viên Hà Lan 24 tuổi, thực tập sinh của tổ chức sinh viên quốc tế AIESEC tại Việt Nam nói, bạn trẻ Việt Nam nên thử thách nhiều hơn nữa để khám phá bản thân.

> Leo núi trong nhà: Thú chơi mới của giới trẻ

Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bạn trẻ Hà Lan?

Các bạn nước tôi rất năng động, tham vọng và thích làm lãnh đạo. Điều này tốt nhưng cũng có thể trở thành vấn đề nếu như trong một nhóm mà ai cũng muốn làm lãnh đạo. Khi đó, tất cả mọi người đều thích chỉ huy thì khó mà đạt được thỏa thuận. Chúng tôi không đi hát karaoke vì ở Hà Lan không có nhà hàng như vậy. Thay vào đó, chúng tôi đi uống bia, gặp gỡ, ăn uống, nói chuyện với nhau.

Vì sao bạn chọn Việt Nam để thực tập?

Tôi sang Việt Nam theo chương trình thực tập của tổ chức AIESEC. Tôi thích giúp đỡ mọi người và tầm nhìn của AIESEC là đạt được sự phát triển con người, đúng với ước nguyện. Trong đợt thực tập này chúng tôi tham gia “Trại hè công dân toàn cầu” với mục đích giúp các bạn trẻ Việt Nam khám phá bản thân, trau dồi văn hóa để trở thành công dân toàn cầu.

Qua gặp gỡ, tiếp xúc với các bạn trẻ Việt Nam, bạn có nhận xét gì?

Tôi có gặp, tiếp xúc với học sinh THPT tại trại hè và khá nhiều sinh viên Việt Nam. Nói chung đa phần các bạn trẻ thích sự hoàn hảo, ví dụ như lúc nào cũng muốn trong top đầu của lớp hoặc làm việc gì cũng muốn người khác nhìn nhận, đánh giá tốt nên làm gì cũng ngại, sợ thất bại. Các bạn sinh viên Việt Nam khá năng động nhưng quan tâm nhiều đến điểm số; hơi mất tự do khi sống dựa vào gia đình, trong khi đó giới trẻ Hà Lan thì sống tự lập.

Theo bạn, để trở thành công dân toàn cầu, giới trẻ Việt Nam cần những gì?

Để làm được điều này, giới trẻ Việt Nam cần trau dồi tiếng Anh, tốt nhất là học từ khi còn nhỏ. Bên cạnh đó, các bạn nên sắp xếp thời gian để không chỉ tham gia các hoạt động ở trường mà còn ngoài xã hội, quốc tế để có sự nghiệp toàn cầu, đặc biệt là không ngại thử. Chỉ cần mạnh dạn thử nghiệm, các bạn sẽ khám phá bản thân và biết được mình có thể làm được tất cả.

Bạn sắp tốt nghiệp. Bạn có lời khuyên nào dành cho các bạn cử nhân mới ra trường không?

Kết thúc tập sự ở Việt Nam, tôi đi New York cho một chương trình thực tập khác của AIESEC, sau đó quay trở lại Hà Lan làm việc.

Tôi nghĩ mình có thể tìm được một công việc tốt. Với các bạn sinh viên, cử nhân mới ra trường, ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học, các bạn cần học tập tốt để có một bảng điểm đẹp, đó là ưu thế ghi điểm cho bạn với nhà tuyển dụng để họ so sánh với các ứng viên khác.

Bên cạnh đó cần tham gia nhiều hoạt động trong và ngoài trường. Tôi đã từng tham gia ủy ban sinh viên, ủy ban kiểm định chất lượng giáo dục, tham gia các câu lạc bộ tranh luận, hùng biện trong trường học; tôi tự tìm kiếm các cơ hội thực tập khi tham gia các tổ chức tương tự như AIESEC.

Một điều cũng quan trọng nữa, hãy đừng “tâng” mình lên quá đà, đừng bao giờ lừa dối các công ty tuyển dụng bạn về năng lực, phẩm cách bởi đó là bước đầu của sự thất bại. Bạn nên tìm một công ty có văn hóa, môi trường làm việc phù hợp với bạn. Khi đó, bạn có thể phát triển tốt năng lực.

Cảm ơn Jullian.

Lê Ngọc

Cùng chuyên mục

TPHCM tuyên dương 71 thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu

TPHCM tuyên dương 71 thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam thành phố tuyên dương 71 gương thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Đây là những thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực - những gương mặt ưu tú đang góp phần lan tỏa tinh thần, sức trẻ và sắc màu đa dạng của Hội.

Bạn trẻ chung tay mang mái tóc mới đến bệnh nhân ung thư

Bạn trẻ chung tay mang mái tóc mới đến bệnh nhân ung thư

TPO - Nhiều đoàn viên, thanh niên đưa người thân cùng tham gia hiến tóc trong chương trình “Trạm tóc - Chạm ước mơ” tại Hà Nội, gửi lời động viên đến bệnh nhân ung thư. Với họ, mỗi mái tóc trao đi là một cách sẻ chia thiết thực, góp phần giúp người bệnh thêm tự tin trong cuộc sống.

Cử nhân luật về quê nuôi ốc từ ao hoang, tạo sinh kế cho thanh niên

Cử nhân luật về quê nuôi ốc từ ao hoang, tạo sinh kế cho thanh niên

TPO - Tốt nghiệp ngành Luật ở TPHCM, Nguyễn Hữu Nhơn không chọn ở lại mà quyết định trở về quê nhà Trà Tân (tỉnh Lâm Đồng) khởi nghiệp từ những ao hồ bỏ hoang. Từ số vốn vay 100 triệu đồng, anh từng bước xây dựng mô hình nuôi và chế biến ốc bươu đen, tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương.

Trung úy công an sống đẹp từ những điều bình dị

Trung úy công an sống đẹp từ những điều bình dị

TPO - Trung úy Nguyễn Trọng Quân - Phó Bí thư Chi đoàn Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk, vừa được Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Anh lan tỏa lối sống đẹp bằng những hành động thiết thực vì cộng đồng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

TPO - Chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của tuổi trẻ; đồng thời tạo không gian giao lưu, học hỏi, lan tỏa giá trị sống đẹp và góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá, chọn sức khỏe, chọn tương lai

Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá, chọn sức khỏe, chọn tương lai

TPO - "Hãy cùng hành động để Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai không chỉ là thông điệp tại Lễ mít tinh hôm nay, mà trở thành nếp sống đẹp của tuổi trẻ Việt Nam", anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn kêu gọi các cơ sở Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.

Người trẻ kỳ vọng chính sách mở đường phát triển

Người trẻ kỳ vọng chính sách mở đường phát triển

TPO - Những chia sẻ tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 không chỉ tiếp thêm động lực cho người trẻ khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, mà còn đặt ra kỳ vọng về cơ chế hỗ trợ để thanh niên biến ý tưởng thành sản phẩm, phát huy năng lực và đóng góp cho đất nước.

Đà Nẵng triển khai 'bản đồ xanh', xóa các điểm đen môi trường

Đà Nẵng triển khai 'bản đồ xanh', xóa các điểm đen môi trường

TPO - Thành Đoàn Đà Nẵng phát động mô hình “Bản đồ xanh” nhằm khảo sát, xác định các điểm thường xuyên phát sinh rác thải, tập kết rác trái quy định, đồng thời xây dựng bản đồ "số" để theo dõi và xử lý các điểm đen môi trường trên địa bàn.