Đặt trách nhiệm lên vai thủ lĩnh Đoàn

Đặt trách nhiệm lên vai thủ lĩnh Đoàn
TP - Ngày 10 - 8, việc lần đầu tiên bầu trực tiếp chức danh bí thư tại Đại hội (ĐH) Đoàn TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012-2017 mang lại không khí dân chủ, kỳ vọng tạo bước đột phá trong nhiệm kỳ mới.

> Trẻ hóa thủ lĩnh Đoàn

Gửi gắm niềm tin

ĐH Đoàn điểm Thành Đoàn Đà Nẵng có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cao nhất TP, các sở ban, ngành... Không khí ĐH sôi nổi trẻ trung từ hình thức tổ chức đến các phiên thảo luận, phiên chính thức bầu trực tiếp bí thư Thành Đoàn.

Các đề án BCH Thành Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, công tác giới thiệu nhân sự bí thư Thành Đoàn được ĐH đặc biệt quan tâm.

Đại biểu Đặng Công Quang (Huyện Đoàn Hòa Vang) chia sẻ: Bầu trực tiếp bí thư Thành Đoàn tăng tính dân chủ, quyền lợi và trách nhiệm trong việc lựa chọn thủ lĩnh Đoàn của mình.

Anh Hồ Văn Dũng, Bí thư Quận Đoàn Thanh Khê nói: Lá phiếu bầu chọn cũng là lá phiếu gửi gắm niềm tin vào thủ lĩnh Đoàn. Không khí đại hội tập trung, dân chủ và có tính nhất trí cao.

Đà Nẵng có 575 Đoàn cơ sở với 4.314 chi đoàn, 4.558 ĐVTN được đứng vào đội ngũ Đảng, 336 đại biểu ưu tú ứng cử vào HĐND các cấp.

Tại ĐH, đề án xây dựng BCH Đoàn khóa mới được nhất trí cao, gồm 45 đồng chí với yêu cầu đảm bảo cơ cấu, độ tuổi, trình độ học vấn, tỷ lệ nữ ít nhất là 25%; 100% có trình độ ĐH… được bầu chọn trực tiếp.

Anh Lương Nguyễn Minh Triết trúng cử với tỷ lệ phiếu 97,6% và tiếp tục là Bí thư Thành Đoàn.

“Đây vừa là vinh dự và trách nhiệm to lớn của một thủ lĩnh Đoàn. Tôi quyết tâm cùng với BCH khóa mới phát huy vai trò xung kích, sáng tạo hoàn thành tốt nhất mục tiêu đặt ra”, anh Triết nói.

Thành Đoàn Đà Nẵng quyết tâm đạt mục tiêu nhiệm kỳ tới, triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào 5 xung kích, 4 đồng hành; học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác Đoàn…

Bám sát cuộc sống

Phát biểu chỉ đạo ĐH, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ghi nhận kết quả của Thành Đoàn Đà Nẵng nhiệm kỳ qua; đặc biệt các mô hình Cảm hóa thiếu niên hư, giúp đỡ các hộ nghèo, giúp 422 học sinh bỏ học trở lại trường.

Anh Vinh yêu cầu: Đoàn cần thẳng thắn nhìn vào các hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm để khắc phục trong nhiệm kỳ mới; cần tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đổi mới nâng cao công tác Đoàn; Đoàn thực sự là người bạn đáng tin cậy của ĐVTN; công tác Đoàn bám sát cuộc sống…

Nhiệm kỳ qua, Thành Đoàn triển khai hiệu quả gần 3.000 phần việc, công trình thanh niên các cấp trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, cơ sở hạ tầng; giải quyết việc làm cho gần 18.000 thanh niên; có hơn 670 đề tài nghiên cứu khoa học, 115 chương trình dự án phát triển KT - XH; phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho 1.079 thanh niên…

Xứng đáng với kỳ vọng

Anh Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại Đại hội Đoàn thành phố Đà Nẵng
Anh Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại Đại hội Đoàn thành phố Đà Nẵng .

Bên lề ĐH, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao đổi riêng với Tiền Phong.

Qua ba ĐH Đoàn điểm (Yên Bái, Bến Tre và Đà Nẵng), anh đánh giá thế nào về việc lần đầu tiên bầu trực tiếp bí thư tỉnh, thành Đoàn?

Ở cả ba ĐH Đoàn điểm vừa qua, công tác tổ chức chuẩn bị kỹ lưỡng, hình thức trang trọng thể hiện không khí sôi nổi, trẻ trung của Đoàn. Đặc biệt qua tỷ lệ trúng cử của các bí thư tỉnh, thành Đoàn cho thấy sự tập trung, nhất trí cao của các đại biểu, tính dân chủ thể hiện rõ.

Anh kỳ vọng gì ở chất lượng bí thư tỉnh, thành Đoàn được bầu trực tiếp?

Ở cách bầu cũ, các bí thư tỉnh, thành Đoàn được bầu mang nhiều tính đại diện, nhưng với quy chế dân chủ, các đại biểu lựa chọn trực tiếp thủ lĩnh của mình. Muốn thế các ứng cử chức danh bí thư tỉnh, thành Đoàn phải khẳng định uy tín của mình trong đội ngũ ĐVTN, chứng tỏ năng lực, khả năng đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đồng thời, đặt trách nhiệm lên vai thủ lĩnh Đoàn phải xứng đáng với lá phiếu kỳ vọng của ĐVTN; từ đó tạo động lực, quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm kỳ Đoàn đặt ra.

Cảm ơn anh!

Nguyễn Huy - Hoài Văn
thực hiện

Nhân rộng bầu trực tiếp bí thư Đoàn

Anh Đặng Quốc Toàn, Trưởng Ban tổ chức T.Ư Đoàn, cho hay: Qua thực tiễn tổ chức 3 ĐH Đoàn điểm tại Yên Bái, Bến Tre và Đà Nẵng đúc rút nhiều kinh nghiệm, như: nội dung chương trình tập trung, tiết kiệm thời gian, kinh phí, các phiên thảo luận được tiến hành linh hoạt, hiệu quả… T.Ư Đoàn sẽ có tổng kết, đánh giá cụ thể việc bầu trực tiếp bí thư. Hiện tiểu ban sửa đổi Điều lệ Đoàn đang đưa nội dung bầu trực tiếp bí thư tỉnh thành Đoàn vào Điều lệ Đoàn sửa đổi và có hướng dẫn cụ thể.

Thách thức trong nhiệm kỳ mới

Ghi nhận đóng góp của Đoàn thanh niên trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh chỉ ra một loạt thách thức nhiệm kỳ mới như suy thoái kinh tế, tình trạng doanh nghiệp phá sản khiến đời sống ĐVTN có nhiều biến động… Ông Thanh cho rằng, công tác Đoàn phải bám sát chương trình, mục tiêu phát triển của thành phố như: nhu cầu việc làm của ĐVTN ở các vùng bị giải tỏa; cảm hóa thanh niên hư; xây dựng chuẩn mực văn hóa ứng xử. Cũng theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Đoàn cần khắc phục một số hạn chế như còn nặng hình thức, chưa bám sát thực tiễn, ĐVTN còn thiếu tính kiên trì trước khó khăn thách thức, hay tự mãn làm giảm ý chí phấn đấu vươn lên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG