Rợn người với lối hóa trang của sinh viên Hồng Bàng

Rợn người với lối hóa trang của sinh viên Hồng Bàng
TPO - Tối 28-10, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã tổ chức Đêm vũ hội Hallowen dành cho sinh viên yêu thích hóa trang nghệ thuật và sự huyền bí.

Rợn người với lối hóa trang của sinh viên Hồng Bàng

TPO - Tối 28-10, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã tổ chức Đêm vũ hội Hallowen dành cho sinh viên yêu thích hóa trang nghệ thuật và sự huyền bí.

Tại đêm hội, sinh viên của trường đã tha hồ tung những “độc chiêu” hóa trang rất… rợn người.

Có người thì hóa trang thì ác quỷ, có người thì hóa trang thành… người bị tai nạn băng bó khắp người, máu me thắp đỏ cả vải băng… và cả Hiệu trưởng nhà trường PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng cũng “hóa” thành chàng cao bồi và thể hiện bài hát Guantanamera… Dưới đây là phóng sự ảnh do PV Tiền Phong ghi nhận lại.

Một sinh viên tự hóa trang tại lễ hội
Một sinh viên tự hóa trang tại lễ hội.
Một sinh viên hóa trang thành người bị tai nạn và đang băng bó để “biến” bạn mình… giống mình
Một sinh viên hóa trang thành người bị tai nạn và đang băng bó để “biến” bạn mình… giống mình.
Và nguyên một đội ngũ phục vụ của nhà hàng Vui vẻ cũng hóa trang thành những nhân vật rất lạ
Và nguyên một đội ngũ phục vụ của nhà hàng Vui vẻ cũng hóa trang thành những nhân vật rất lạ.
Và đây là nguyên một nhóm sinh viên hóa trang thành những người bị tai nạn. Nhìn rợn cả người
Và đây là nguyên một nhóm sinh viên hóa trang thành những người bị tai nạn. Nhìn rợn cả người.
Một khách tham quan lễ hội run sợ trước những “bóng ma”
Một khách tham quan lễ hội run sợ trước những “bóng ma”.
Và Hiệu trưởng nhà trường PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng cũng “hóa” thành chàng cao bồi
Và Hiệu trưởng nhà trường PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng cũng “hóa” thành chàng cao bồi.
 

Quang Phương

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.