Học càng cao, váy càng ngắn

Học càng cao, váy càng ngắn
Bộ đồng phục áo trắng bó sát người, váy ngắn màu đen của nữ sinh trong các trường đại học Thái Lan được bình chọn là sexy nhất thế giới.

Nữ sinh Thái Lan

Học càng cao, váy càng ngắn

> Thái Lan: Đồng phục nữ sinh sexy nhất thế giới

> Malaysia: Tranh cãi việc đồng phục nữ sinh quá khêu gợi

Bộ đồng phục áo trắng bó sát người, váy ngắn màu đen của nữ sinh trong các trường đại học Thái Lan được bình chọn là sexy nhất thế giới.

Vào đầu năm 2011, đã có một cuộc khảo sát qua mạng được tổ chức nhằm tìm ra đồng phục nữ sinh ở quốc gia nào là sexy nhất thế giới. Kết quả bình chọn sau cùng đã khiến không ít người phải ngạc nhiên khi vị trí số 1 thuộc về Thái Lan. Cụ thể, bộ đồng phục áo trắng bó sát người, váy ngắn màu đen của nữ sinh trong các trường đại học Thái Lan đã thu hút được nhiều lượt bình chọn nhất nhờ vẻ ngoài cực kỳ gợi cảm của nó.

Học càng cao, váy càng ngắn ảnh 1
 

Kết quả cuộc bình chọn này đã khiến dư luận ở Thái Lan nóng hơn bao giờ hết. Nhiều người dân ở đất nước “chùa vàng” tỏ ra bất bình trước việc nữ sinh mặc đồng phục quá khiêu gợi.

Để trấn an dư luận, Thứ trưởng Bộ Giáo dục nước này đã kêu gọi: “Các trường đại học nên cấm các trang phục hở hang quá mức”.

Trước đây, đồng phục sinh viên ở Thái Lan được quy định khá rõ ràng, theo đó, váy của nữ sinh Thái phải dài tới đầu gối. Tuy nhiên, một số nữ sinh đã cố tình cắt ngắn đi hoặc biến tấu chúng để trông mình gợi cảm hơn, hấp dẫn hơn.

Đồng phục theo quy chuẩn của các nữ sinh Thái Lan
Đồng phục theo quy chuẩn của các nữ sinh Thái Lan.
Các thể loại đồng phục mà các nữ sinh tự ý “cách điệu” để được sexy hơn
Các thể loại đồng phục mà các nữ sinh tự ý “cách điệu” để được sexy hơn.
 

Những bộ đồng phục nữ sinh theo quy chuẩn ở các trường đại học Thái Lan thường có thiết kế giản dị, đẹp và rất phù hợp với môi trường học tập. Song, vì muốn mình trở nên gợi cảm hơn, hấp dẫn hơn, một số bạn đã “cách điệu” chúng và vô tình làm hình ảnh bộ đồng phục trở nên phản cảm trong mắt mọi người. Và với những bộ đồng phục sexy như thế thì Thái Lan có số lượt bình chọn đứng đầu thế giới cũng là điều dễ hiểu.

Váy ngắn cũn cỡn, tung tăng đi học bằng xe bus
Váy ngắn cũn cỡn, tung tăng đi học bằng xe bus.
Ngồi học như thế này thì thật... gợi cảm quá mức
Ngồi học như thế này thì thật... gợi cảm quá mức.
Không thể ngắn hơn được nữa
Không thể ngắn hơn được nữa.
 

Đồng phục của Thái Lan không như ở Việt Nam là sẽ mặc suốt quá trình học tại trường. Ở Thái, đồng phục của bạn được thay đổi theo mỗi năm học.

Đối với nữ sinh viên năm nhất, bạn sẽ có đồng phục là váy xếp ly đen cùng với áo sơ mi trắng cộc tay, giày bata và vớ trắng. Ngoài ra, tuỳ vào trường mà bạn sẽ có thêm huy hiệu, nút huy hiệu, cúc áo và dây nịt khác nhau. Và váy sẽ phải dài đến đầu gối.

Đồng phục năm nhất vẫn mang nét thơ ngây
Đồng phục năm nhất vẫn mang nét thơ ngây.
 

Sang năm thứ 2, váy sẽ được thay đổi. Các bạn nữ sẽ được mặc váy bó và tuỳ theo ngành thì váy sẽ được xẻ ở... vị trí khác nhau! (một đường ở phía sau, hoặc phía trước, hoặc lệch sang một bên). Đồng thời, từ giày bata và vớ trắng của năm 1, học sinh sẽ được đi giày cao gót màu đen. Váy vẫn được quy định là dài đến đầu gối.

Sinh viên năm hai với bộ đồng phục khá chững chạc
Sinh viên năm hai với bộ đồng phục khá chững chạc.
 

Đến năm 3 và 4 thì chiếc váy bó mới được phép... sexy – tức là sẽ ngắn lên khoảng một nửa đến một gang tay (tuỳ theo năm học), vì khi đó chúng mình đã gần tốt nghiệp rồi, đã thực sự trưởng thành rồi.

Và những năm cuối, các bạn thường có xu hướng
Và những năm cuối, các bạn thường có xu hướng "cắt xén" hơi nhiều.
 

Nếu nhận định rằng, đồng phục của toàn bộ nữ sinh Thái đều sexy bậc nhất thế giới thì không chính xác, bởi đâu đó vẫn có những ngôi trường yêu cấu sinh viên đến giảng đường bằng những trang phục thanh lịch. Nhưng đa phần nữ sinh Thái đều không “hiền” chút nào khi cách điệu chiếc váy bó sát và ngắn cũn cỡn của mình cho thêm phần gợi cảm.

Theo Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.